Trong 30 năm, China Airlines của Đài Loan (Trung Quốc) làm hỏng 8 máy bay và khiến 755 người thiệt mạng, dẫn đầu danh sách. Theo sau là TAM Airlines (Brazil) và Air India (Ấn Độ).

    Theo số liệu của Mạng lưới An toàn Hàng không (ASN), một tổ chức nghiên cứu độc lập tại Hà Lan, 2012 là năm di chuyển bằng đường hàng không an toàn nhất kể từ 1945. Cụ thể, chỉ có 23 tai nạn hàng không đã xảy ra, khiến 475 người trên máy bay và 36 người dưới mặt đất thiệt mạng. Những số liệu này thấp hơn nhiều so với trung bình 10 năm trở lại đây với 34 tai nạn và 773 người chết.

    Tuy nhiên, việc đó không có nghĩa là tất cả các hãng hàng không đều an toàn như nhau. Trung tâm đánh giá dữ liệu tai nạn máy bay (JACDEC) của Đức là tổ chức chuyên thu thập thông tin từ các vụ tai nạn hàng không. JACDEC vừa công bố danh sách đánh giá an toàn các hãng bay năm 2012. 60 hãng bay đã được khảo sát dựa trên số liệu về các vụ tai nạn trong vòng 30 năm trở lại đây.

    Dưới đây là 10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới theo đánh giá của tổ chức này.

    1. China Airlines

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Thuộc: Đài Loan (Trung Quốc)

    Năm bắt đầu hoạt động: 1959

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 8

    Số người chết: 755

    2. TAM Airlines

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Quốc gia: Brazil

    Năm bắt đầu hoạt động: 1976

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 6

    Số người chết: 336

    3. Air India

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Quốc gia: Ấn Độ

    Năm bắt đầu hoạt động: 1932

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 3

    Số người chết: 329

    4. GOL Transportes Aéreos

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Quốc gia: Brazil

    Năm bắt đầu hoạt động: 2001

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 1

    Số người chết: 154

    5. Korean Air

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Quốc gia: Hàn Quốc

    Năm bắt đầu hoạt động: 1962

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 9

    Số người chết: 687

    6. Saudia

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Quốc gia: Ảrập Xêút

    Năm bắt đầu hoạt động: 1947

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 4

    Số người chết: 310

    7. Turkish Airlines

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

    Năm bắt đầu hoạt động: 1933

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 6

    Số người chết: 188

    8. Thai Airways International

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Quốc gia: Thái Lan

    Năm bắt đầu hoạt động: 1960

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 5

    Số người chết: 309

    9. South African Airways

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Quốc gia: Nam Phi

    Năm bắt đầu hoạt động: 1934

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 1

    Số người chết: 159

    10. SkyWest Airlines

    10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

    Quốc gia: Mỹ

    Năm bắt đầu hoạt động: 1972

    Số máy bay hỏng hoàn toàn: 3

    Số người chết: 22



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ