Tin Úc: Tròn một năm kể từ khi Úc đánh giá rủi ro khí hậu quốc gia
06:00' 24-09-2026
Hãng tin Yahoo News đưa tin, tròn một năm kể từ khi chính phủ Úc công bố Đánh giá Rủi ro Khí hậu Quốc gia và Kế hoạch Thích ứng Quốc gia, quốc gia này vẫn chưa có nhiều hành động cụ thể để ứng phó với các nguy cơ đã được cảnh báo.

Credit: JASON O’BRIEN/AAPIMAGE
Báo cáo do Dịch vụ Khí hậu Úc thực hiện với kinh phí 22.9 triệu đô la, cùng sự tham gia của hơn 250 chuyên gia, đã chỉ ra 63 rủi ro khí hậu lớn trên toàn quốc, bao gồm những đe dọa đối với hệ thống tài chính và chi phí khắc phục hậu quả thiên tai tăng vọt. Thiệt hại tài chính từ thời tiết cực đoan tại Úc đã tăng gấp ba lần trong ba thập kỷ qua và chi phí phục hồi dự báo sẽ tăng gấp bảy lần vào năm 2090. Ngoài ra, số ca tử vong do các đợt nắng nóng có thể tăng gấp bốn lần tại một số thủ phủ nếu nhiệt độ tăng thêm 3°C, trong khi khoảng 1.5 triệu người dân ven biển có thể chịu tác động tiêu cực vào năm 2050 và tăng lên ba triệu người vào năm 2090.
Mặc dù báo cáo đưa ra bức tranh ảm đạm về tương lai khí hậu, chính phủ liên bang vẫn chưa cam kết thực hiện thêm các đợt đánh giá rủi ro hay kế hoạch thích ứng định kỳ trong tương lai. Kể từ thời điểm báo cáo được công bố, chính quyền đã phê duyệt gia hạn ít nhất sáu dự án than đá và khí đốt, đồng thời duy trì khoản trợ cấp ít nhất 14 tỷ đô la mỗi năm cho các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, kinh phí dành cho hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Quỹ Sẵn sàng Thiên tai liên bang lại bị cắt giảm từ mức cam kết ban đầu 200 triệu đô la mỗi năm xuống còn khoảng 140 triệu đô la trong giai đoạn 2026-2027, đi kèm với các đợt cắt giảm nhân sự tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO), gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực nghiên cứu khí hậu quốc gia.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Article sourced from au.news.yahoo.com.
