Victoria: Tiểu bang dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thực phẩm và vải sợi
11:00' 11-11-2016
Victoria đang xuất khẩu thực phẩm và vải sợi nhiều hơn các tiểu bang khác ở Úc, đạt kim ngạch xuất khẩu 11.9 tỷ đô la trong năm 2015-16.

Photo: youtube
Theo Báo cáo Tình hình Xuất khẩu Thực phẩm và Vải sợi năm 2015-16 được công bố hôm 9/11, mặc dù Victoria chỉ chiếm 3% diện tích đất của cả nước, nhưng chiếm đến 26% sản lượng xuất khẩu lương thực và vải sợi của Úc.
Chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrews đã xác định thực phẩm và vải sợi là một trong sáu ngành công nghiệp trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm trong tương lai của Victoria.
Nhu cầu tiêu thụ nông sản của Victoria trên toàn cầu vẫn tiếp tục cao, với nhu cầu ở thị trường châu Á ngày càng tăng. Uy tín sản xuất thực phẩm chất lượng cao, sạch và tốt cho sức khỏe cũng giúp Victoria gia tăng lợi thế cạnh tranh.
Ngoài ra, Victoria cũng chiếm hơn 80% sản lượng xuất khẩu sữa của Úc, 48% sản lượng xuất khẩu rau quả và 39% sản lượng xuất khẩu thực phẩm chế biến sẵn. Rau quả, thực phẩm chế biến sẵn và rượu vang là những mặt hàng có sản lượng xuất khẩu tăng mạnh nhất. Các điểm nổi bật trong báo cáo bao gồm:
• Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thực phẩm và vải sợi hàng đầu của Victoria, đạt kim ngạch xuất khẩu 3.1 tỷ đô la, tăng 10%
• Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng 31% lên mức 1.1 tỷ đô la
• Kim ngạch xuất khẩu rượu vang tăng 26% lên mức 251 triệu đô la
• Kim ngạch xuất khẩu thực phẩm chế biến sẵn tăng 38% lên mức $1.3 tỷ đô la
• Kim ngạch xuất khẩu thịt đỏ đạt 2.7 tỷ đô la, sữa đạt 1.9 tỷ đô la, len sợi từ động vật đạt 1.6 tỷ đô la, và ngũ cốc đạt 967 triệu đô la
• Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng 31% lên mức 1.1 tỷ đô la
• Kim ngạch xuất khẩu rượu vang tăng 26% lên mức 251 triệu đô la
• Kim ngạch xuất khẩu thực phẩm chế biến sẵn tăng 38% lên mức $1.3 tỷ đô la
• Kim ngạch xuất khẩu thịt đỏ đạt 2.7 tỷ đô la, sữa đạt 1.9 tỷ đô la, len sợi từ động vật đạt 1.6 tỷ đô la, và ngũ cốc đạt 967 triệu đô la
Mặc dù hạn hán gây ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ở phía Tây Bắc Victoria, và nông dân chăn nuôi bò sữa trên khắp tiểu bang bị cắt giảm giá sữa, song các mặt hàng như thịt đỏ, bơ sữa, thịt cừu và người trồng ngũ cốc vẫn được hỗ trợ.
Chính quyền bang sẽ thực hiện Chương trình Trợ cấp Hạn hán có tổng đầu tư 27 triệu đô la và Chương trình Hỗ trợ Nông dân Chăn nuôi Bò sữa có tổng đầu tư 13.5 triệu đô la để giúp lĩnh vực thực phẩm và vải sợi ứng phó với điều kiện khí hậu không thể đoán trước và thị trường biến động trên toàn cầu.
Để xem Báo cáo Tình hình Xuất khẩu Thực phẩm và Vải sợi năm 2015-16, bạn đọc có thể truy cập vào trang mạng www.agriculture.vic.gov.au/exports.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
