Di trú: Kế hoạch di trú của đảng One Nation bị chỉ trích gay gắt
17:22' 17-09-2026
Theo hãng tin Yahoo News, các nhóm doanh nghiệp hàng đầu đã lên tiếng cảnh báo rằng các quán rượu, quán cà phê, khách sạn, viện dưỡng lão, nông dân, thợ xây và ngành khai khoáng sẽ phải gánh chịu nhiều thiệt hại nếu đề xuất cắt giảm 750,000 người di cư của đảng One Nation trở thành hiện thực.

Người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc Andrew McKellar (Mick Tsikas/AAP PHOTOS)
Đề xuất áp dụng mức di cư âm ròng tạm thời từ đảng này bị đánh giá là sẽ cản trở khả năng nâng cao mức sống của người dân và nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại Úc. Người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc Andrew McKellar nhấn mạnh “Những đợt cắt giảm lớn làm giảm lượng người di cư có tay nghề sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế, đánh vào ngân sách và làm suy yếu năng lực cung cấp dịch vụ cũng như nâng cao mức sống của chúng ta”. Ngoài ra, kế hoạch này còn dự kiến xóa bỏ hai phần ba lượng visa du học sinh và áp đặt mức trần chỉ 130,000 người di cư ròng mỗi năm, thấp hơn nhiều so với dự báo của chính phủ Lao động và con số khoảng 170,000 người của Liên đảng.
Chính sách của bà Pauline Hanson cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hội đồng Doanh nghiệp Úc và Công đoàn Nông dân Quốc gia, vì quá chú trọng vào việc cắt giảm con số di cư ròng mà bỏ qua các tác động kinh tế. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tanya Plibersek cho biết chính phủ liên bang đã tăng gấp ba số visa tay nghề trong lĩnh vực xây dựng và chủ động giảm 45% lượng người nhập cư, đồng thời đặt câu hỏi về các mô hình đánh giá tác động thực tế từ đề xuất của One Nation.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese cùng các nhà chức trách cũng đã có các cuộc thảo luận nhằm thắt chặt việc lạm dụng hồ sơ xin tị nạn và khiếu nại visa sinh viên, trong khi người đứng đầu đảng Quốc gia Matt Canavan và phía đảng Xanh đều cho rằng đề xuất trục xuất nhanh người quá hạn visa của đảng One Nation thể hiện sự thiếu thấu hiểu sâu sắc về mức độ phức tạp của chính sách di trú.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Article sourced from au.news.yahoo.com.
