Cơ quan cảnh sát quốc tế đã đưa Jean-Claude Mas, 72 tuổi, vào danh sách truy lùng, trong khi đó tại Costa Rica ông này cũng đang bị truy nã vì những hành vi phạm tội liên quan tới "đời sống và sức khỏe".

Jean-Claude Mas bị truy nã.
Pháp hiện đang tư vấn cho khoảng 30.000 phụ nữ gỡ bỏ các túi ngực bị lỗi do công ty Poly Implant Prothese (PIP) của ông Mas tiến hành phẫu thuật từ trước tới nay.
Điều tra của nhà chức trách Pháp phát hiện PIP sử dụng một loại silicone không được cơ quan y tế phê duyệt nhưng giá thành rẻ hơn 10 lần. Silicone công nghiệp của PIP được cáo buộc sử dụng thành phần có thể tìm thấy trong bất kỳ sản phẩm dân dụng nào từ máy tính đến đồ nấu ăn.
Mô cấy silicone dạng gel của PIP vốn đã bị cấm từ năm 2010 và hiện nỗi lo về túi ngực gây ung thư của PIP đã lây lan khắp châu Âu, tới các nước như Anh, Italia...
Bộ Y tế Pháp cho biết phụ nữ cấy ghép tại hãng PIP không có nguy cơ bị ung thư cao hơn những người được cấy ghép bởi các công ty khác, nhưng cho rằng sẽ có "rủi ro nếu túi ngực bị vỡ".
Bộ trưởng Y tế Xavier Bertrand kêu gọi phụ nữ Pháp cấy ghép tại PIP loại bỏ túi ngực như là một "biện pháp phòng ngừa", nhưng nói rằng đó không phải là trường hợp "khẩn cấp".
Chi phí phẫu thuật chỉnh hình sẽ do quỹ y tế công cộng chi trả, nhưng chính phủ Pháp chỉ hỗ trợ những trường hợp cấy ghép mới nếu đó là phẫu thuật tái tạo sau ung thư vú. Đối với những phụ nữ không muốn loại bỏ túi ngực, nhà nước sẽ trả tiền cho việc siêu âm trong sáu tháng.
Một luật sư của hãng PIP cho biết ông Mas đang ở vùng Var đông nam nước Pháp và có ý định ở lại đó.
Tiến Huy (Theo BBC)

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng
