Ủy ban hỗn hợp Mỹ - Iraq, có nhiệm vụ giám sát việc thực thi hiệp định an ninh Mỹ - Iraq, đã đánh giá cao tiến độ đạt được tại Iraq trong phiên họp thứ 3 của Ủy ban này, trong đó có việc bàn giao hơn 100 căn cứ quân sự và trao trả hơn 3.000 người Iraq bị bắt giữ kể từ khi hai bên cùng nhau thực hiện hiệp định an ninh.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ quốc phòng Iraq, Tướng Mohammed al-Askari, cho biết Iraq đã thành lập một Trung tâm chỉ huy hỗn hợp với quân đội Mỹ để cùng nhau phối hợp các hoạt động sau ngày 30/6. Trung tâm này sẽ chịu trách nhiệm cho phép quân đội Mỹ tham gia các hoạt động quân sự kể cả sau khi lực lượng quân đội Mỹ rút khỏi các thành phố tại Iraq. Ông al-Askari cho biết: “Nguyên tắc hoạt động của Trung tâm là tổ chức công việc và quyết định về sự can thiệp của quân đội Mỹ mà không vi phạm luật pháp của Iraq”.
Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu thông qua hiệp định an ninh giữa Mỹ và Iraq cho phép quân đội có mặt tại Iraq thêm ba năm kể từ tháng 11/2008. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ phải rút hết lực lượng khỏi các thành phố tại Iraq trước ngày 30/6/2009 và rút toàn bộ khỏi Iraq trước ngày 31/12/2011. Tuy nhiên, chính phủ Iraq có thể yêu cầu sự trợ giúp tạm thời của lực lượng Mỹ để duy trì các nỗ lực bảo đảm an ninh và hòa bình tại Iraq.

