Sau khi thăm Thái Lan và Indonesia, tối 2-5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến Singapore.

Ngày 3-5, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị (trái) yết kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Văn phòng Thủ tướng Singapore. Ảnh: GETTY IMAGES
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết ngày 3-5, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã gặp Thủ tướng Lý Hiển Long, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng An ninh quốc gia và Nội vụ Teo Chee Hean, Bộ trưởng cố vấn Lý Quang Diệu và Ngoại trưởng K Shanmugam.
Trong các cuộc gặp, các lãnh đạo Singapore và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã thảo luận về củng cố hợp tác song phương cũng như trao đổi quan điểm về các diễn biến trong khu vực và quốc tế.
Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực để giúp các nước tiếp tục phát triển.
Tại cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng K Shanmugam và người đồng cấp Vương Nghị, hai bên nhất trí ASEAN và Trung Quốc cần làm việc tích cực hướng đến việc hoàn tất sớm Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) dựa trên sự đồng thuận.
Trong khi đó, hãng tin Kyodo (Nhật) đã cung cấp thêm thông tin về cuộc hội đàm trước đó giữa Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa hôm 2-5 tại Jakarta (Indonesia).
Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa cho biết trong hội đàm, hai bên đã nhất trí một số đề xuất về COC.
Một trong những đề xuất là nhóm công tác ASEAN-Trung Quốc về Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) sẽ khởi động đàm phán COC cấp vụ trưởng trong tương lai gần. Hiện nay, nhóm công tác về DOC chỉ thảo luận về việc thực hiện DOC chứ không bàn đến COC.
Hai bên cũng nhất trí sẽ thành lập nhóm nhân sĩ ASEAN-Trung Quốc để tham gia trợ giúp trong các cuộc đàm phán chính thức về COC của nhóm công tác ASEAN-Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa cho biết ban đầu Indonesia không ủng hộ lắm về ý tưởng thành lập nhóm nhân sĩ ASEAN-Trung Quốc vì không muốn nhóm này thay thế cho quá trình đàm phán cấp chính phủ về COC.
Tại cuộc họp báo ở Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cảnh báo khu vực và thế giới phải chú ý đến việc một số nước (ám chỉ Philippines) đang khuấy động biển Đông nhằm trục lợi riêng.
Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), cũng trong ngày 2-5, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Hatta Rajasa, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị ghi nhận Indonesia là một nước quan trọng trong khu vực và Trung Quốc luôn xem quan hệ Trung Quốc-Indonesia trên quan điểm chiến lược trong việc thúc đẩy tăng trưởng và dành thêm tiếng nói cho các nước đang phát triển.
Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Indonesia để củng cố, đào sâu phối hợp chiến lược, khai thác những ưu thế kinh tế bổ sung cho nhau để đạt lợi ích chung.
Bộ trưởng Hatta Rajasa nói Indonesia mong muốn hợp tác với Trung Quốc để đào sâu tin tưởng chính trị lẫn nhau, mở rộng thương mại, đầu tư, cùng thúc đẩy thiết lập Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và tìm kiếm hòa bình, ổn định, thịnh vượng khu vực.
Báo Jakarta Post (Indonesia) ngày 3-5 dẫn lời GS Hikmahanto Juwana ở ĐH Indonesia (Indonesia) nhận xét Trung Quốc sẽ phải dựa vào Indonesia để quan hệ với ASEAN. Ông cho rằng Indonesia quan trọng với Trung Quốc không chỉ vì Indonesia là nền kinh tế lớn nhất trong khu vực mà còn vì nước này không phải là một trong các bên có tranh chấp ở biển Đông.
Cùng ngày, báo The Straits Times (Singapore) nhận định các tuyên bố về COC của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tại Indonesia cho thấy Trung Quốc đang tranh thủ tầm quan trọng chiến lược của Indonesia trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc với tư cách là một nước môi giới hòa bình trong khu vực.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Hội chợ Tết St Albans 2024
