Kết quả trên được đưa ra sau khi TI tiến hành khảo sát 3.000 nhà điều hành cấp cao của các doanh nghiệp trên 28 quốc gia khác nhau. Các đối tượng tham gia khảo sát được yêu cầu cho biết về mức độ “trao tiền cửa sau” của doanh nghiệp các nước.

Công ty Nga và Trung Quốc hối lộ nhiều nhất.
Các lĩnh vực được ghi nhận xảy ra hối lộ nhiều nhất là mua sắm công và hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, hối lộ cũng rất “phát triển” ở lĩnh vực mỏ và dầu khí, trong đó các Cty của Nga và Trung Quốc đi đầu. Lĩnh vực nông nghiệp ít xảy ra tình trạng hối lộ nhất.
Theo TI, lý do khiến hối lộ bùng phát ở lĩnh vực mua sắm công là do các Cty phải cạnh tranh khốc liệt để thắng thầu được các hợp đồng từ chính phủ, từ thu gom rác đến xây đường sá.
Trong khi đó, bản chất của các hợp đồng mua sắm công - thường có quy mô lớn, phức tạp và liên quan tới nhiều nhà thầu phụ - có thể dễ dàng đẩy cao chi phí và giấu giếm các khoản chi không chính đáng.
TI cho rằng, việc doanh nghiệp hối lộ để thắng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng hay nhà ở sẽ khiến họ “lừa lấy tiền thuế của người dân một cách hiệu quả” và xây các công trình không đạt các chuẩn về an toàn.
Khảo sát của TI còn chỉ ra rằng, các Cty hối lộ cho các Cty khác cũng thường xuyên như hối lộ cho các quan chức chính phủ.
Trước thực trạng trên, TI kêu gọi quốc tế cần hành động quyết liệt hơn để cấm các công ty chuyên hối lộ ở nước ngoài.
Tiến Huy (Theo BBC)

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
