“Tôi thường xuyên cảm thấy hưng phấn, dù trong đa số trường hợp chẳng có bất cứ yếu tố kích thích nào. Trước đây tôi chưa bao giờ bị như vậy”, bệnh nhân kể lại.

    Việc hưng phấn một cách bất thường, không có giới hạn và điểm dừng là một dấu hiệu hết sức nguy hiểm.

    Không thể tìm ra lời giải thích nào cho trường hợp này, các bác sĩ đã phải chuyển cô sang khoa cấp cứu của bệnh viện Sri Gokulam và Viện Nghiên cứu Salem để chẩn đoán thêm. 4 ngày sau, bệnh nhân tử vong.

    Vậy căn bệnh nào đã đẩy một phụ nữ từ những triệu chứng “cuồng sex bất thường” tới chỗ chết chỉ trong vòng nửa tuần? Câu trả lời chính là một loại virus không xa lạ gì với con người: virus gây bệnh dại.

    Theo LiveScience, dù triệu chứng nổi tiếng nhất là sợ uống nước (trên thực tế, đây là dấu hiệu cho thấy virus đã làm tê liệt các cơ nuốt), nhưng đôi khi bệnh dại cũng gây ra hiện tượng siêu hưng phấn không thể lý giải ở nạn nhân.

    Các nhà khoa học tin rằng, chính việc virus đốt cháy não đã gây ra trạng thái nghiên sex nhưng thật không may, khi triệu chứng này phát tiết thì cũng là lúc bệnh không thể chữa trị được nữa.

    Trong trường hợp của người phụ nữ Ấn Độ kể trên, cô đã bị một con chó nuôi cắn trước đó 2 tháng nhưng chủ quan và không đi khám ngay.

    8 phút, 1 người chết

    “Mọi người – nhất là ở các nước đang phát triển – thường nghĩ: “Khi nào có triệu chứng thì đến bác sĩ cũng chưa muộn. Nhưng trên thực tế, khi ấy đã là quá muộn”, ông Peter Costa, Giám đốc Truyền thông của Liên minh Kiểm soát bệnh Dại toàn cầu (GARC) bình luận trên Tạp chí Archives of Sexual Behavior.

    “Nếu như chẳng may bị cắn hoặc bị động vật cào xước người, bạn cần phải đến bệnh viện ngay trong vòng 24 giờ”, ông Costa khuyến cáo.

    Ước tính trên thế giới, mỗi năm vẫn có từ 55.000 – 70.000 người chết vì bệnh dại. Điều đó tương đương với cứ mỗi 8 phút, căn bệnh này lại cướp đi một sinh mạng.

    Hầu hết nạn nhân tử vong đều là trẻ dưới 15 tuổi và sinh sống ở những khu vực thiếu thốn vaccine phòng bệnh, cơ sở y tế công cộng lạc hậu. “Chó chịu trách nhiệm trong hơn 99% ca mắc bệnh dại ở người”, ông Costa nói thêm.

    Bên cạnh việc tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi thì chìa khóa để ngăn chặn căn bệnh chết người này chính là giáo dục nhận thức

    Người phụ nữ Ấn Độ đã không đến viện ngay sau khi bị chó cắn, bởi vết cắn khá nhỏ và con chó cũng chỉ là một con chó con. Nếu điều trị sớm, cô có thể đã không chết.

    Hoàng Phi (Theo VietNamNet)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ