Chuyện xảy ra từ ngày 28-1-2010, và sau hai năm đấu tranh, tòa án tại Illinois cuối cùng cũng thừa nhận quyết định không trả trợ cấp thất nghiệp đối với Sharon Smiley là hoàn toàn sai.

Sharon Smiley ấm ức vì không nhận được trợ cấp thất nghiệp
Câu chuyện vẫn không khỏi khiến Sharon Smiley ấm ức. Trưa hôm đó (ngày 28-12010) cô chưa rời bàn làm việc đi ăn trưa vì muốn hoàn thành nốt dự án giám đốc giao. Một vị giám đốc có “nhắc nhở” Smiley rằng đã tới giờ ăn trưa nhưng cô vẫn nấn ná làm việc và cũng không có ý định đi ăn.
Ngay sau đó cô bị sa thải, và thậm chí công ty còn không trả trợ cấp thất nghiệp cho cô vì “không nghe lời sếp”. Theo giám đốc nhân sự, công ty có quy định dành 30 phút nghỉ trưa và ăn uống.
Hồi tháng 12-2010, cuối cùng Smiley cũng xin được công việc khác với điều kiện làm việc thoải mái hơn.
Hoàng Phi (Theo ABC News)

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
