Tin Úc: Úc sẽ thành lập một ủy ban để điều tra những sai phạm trong ngành ngân hàng
23:00' 04-12-2017
Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm 30/11 tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban hoàng gia để điều tra về những sai phạm trong ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính của Úc. Bốn ngân hàng lớn ở Úc cũng đã ủng hộ việc thành lập ủy ban hoàng gia đó.

Photo: Paul Jeffers
Tuyên bố trên của Thủ tướng Turnbull được đưa ra sau khi giám đốc điều hành và chủ tịch của bốn ngân hàng lớn ở Úc – gồm Commonwealth Bank, Westpac, ANZ và Ngân hàng Quốc gia Úc – cùng thống nhất gửi một email đến Bộ trưởng Ngân khố liên bang Scott Morrison vào ngày 30/11.
Trong email này, bốn ngân hàng lớn đã kêu gọi chính phủ thiết lập một cuộc điều tra, nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn trong ngành ngân hàng. Động thái này đã đảo ngược sự ác cảm trước đây của các ngân hàng lớn đối với việc điều tra trong ngành ngân hàng, cũng như đảo ngược sự phản đối của họ trong việc thành lập một ủy ban hoàng gia để thực hiện cuộc điều tra đó.
Thế nhưng, trong email gửi đến Bộ trưởng Morrison, bốn ngân hàng này nói rằng “Bây giờ là lúc cấp bách để chính phủ hành động dứt khoát nhằm tạo sự ổn định cho ngành ngân hàng, khách hàng và cộng đồng. Vì sự bất ổn trong ngành ngân hàng đã làm mất niềm tin của cộng đồng, kể cả các thị trường ở nước ngoài, đối với hệ thống dịch vụ tài chính ở Úc. Do vậy, việc thực hiện một cuộc điều tra là rất cần thiết để khôi phục niềm tin của cộng đồng”.
Ước tính, việc thành lập ủy ban hoàng gia trên sẽ có phí tổn là 75 triệu đô la. Ủy ban này sẽ kiểm tra tất cả các sai phạm trong ngành ngân hàng, bảo hiểm, và hưu bổng – bao gồm việc vi phạm tiêu chuẩn nghề nghiệp và hành động “trái pháp luật, phi đạo đức”, trái với lợi ích của cộng đồng. Dự kiến, ủy ban này sẽ làm việc trong thời gian 12 tháng và sẽ công bố báo cáo cuối cùng vào ngày 1/2/2019.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
0.6
/
5
bầu chọn.
9 reviews.
