Tin Úc: Tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở Úc tăng, nguyên nhân vì đâu?

09:00' 21-08-2017
Các bệnh lây truyền qua đường tình dục không có gì mới, nhưng trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở Úc và các nước phát triển khác đã gia tăng ở mức báo động.


    Photo: Getty Images: moodboard
    Theo số liệu y tế từ Viện Kirby, đã có 18,588 trường hợp bệnh lậu được ghi nhận vào năm 2015, tăng từ mức 8,338 trường hợp hồi năm 2006.
    Chỉ trong một thập niên, số trường hợp mắc bệnh lậu hàng năm đã tăng hơn gấp đôi. Câu chuyện cũng tương tự đối với các bệnh truyền nhiễm khác trong thập kỷ qua, các trường hợp bệnh giang mai đã tăng gấp ba lần, trong khi các trường hợp bệnh chlamydia tăng 43%.
    Vậy lý do đằng sau sự gia tăng này là gì? Trong thập niên qua, việc hẹn hò trực tuyến có lẽ đã ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống tình dục của chúng ta. Các trang web và ứng dụng được thiết kế để tạo điều kiện cho việc quan hệ tình dục và yêu đương ở khắp mọi nơi.
    Một nghiên cứu gần đây của Anh đã phát hiện 35% nam giới và 21% nữ giới hoạt động tình dục thường xuyên có năm bạn tình hoặc nhiều hơn trong vòng một năm. Những người đàn ông tìm kiếm bạn tình trên mạng có khuynh hướng có từ năm bạn tình trở lên trong vòng một năm cao gấp sáu lần những người đàn ông không tìm kiếm bạn tình trên mạng, và khuynh hướng này ở những người phụ nữ hẹn hò trực tuyến cao gấp bảy lần.
    Sự khác biệt này rất quan trọng bởi vì số bạn tình liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục của bạn. Càng có nhiều người hẹn hò trực tuyến có nghĩa là mỗi người sẽ có nhiều bạn tình hơn, dẫn đến tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cao hơn.
    Bao cao su luôn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Việc sử dụng chúng (hoặc thiếu sử dụng) là yếu tố giúp tiên đoán chính xác tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
    Tuy nhiên, sự thật là rất nhiều người không sử dụng bao cao su thường xuyên khi quan hệ với bạn tình. Một nghiên cứu gần đây về những người đàn ông dị tính độc thân ở Úc cho thấy chỉ có 35% sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần nhất.
    Ngoài ra cũng có sự khác biệt đáng kể theo tuổi: nam giới trên 50 tuổi ít sử dụng bao cao su hơn nam giới trẻ tuổi hơn.
    Thay vào đó, những người đàn ông lớn tuổi thường dựa vào phương pháp phẫu thuật cắt ống dẫn tinh để ngừa thai, nhưng phương pháp này lại không thể ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
    Một nghiên cứu khác cho thấy ngay cả với những người trẻ tuổi có sử dụng bao cao su thì gần một nửa trong số họ đã sử dụng không đúng cách, bao cao su bị trượt ra hoặc bị rách.
    Những vấn đề này có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi những bệnh lây truyền qua đường tình dục của bao cao su. Mặc dù những người đàn ông đồng tính và lưỡng tính thường có tỷ lệ sử dụng bao cao su khá cao, song tỷ lệ này đã giảm trong những năm gần đây.
    Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội về Sức khoẻ cho thấy trong khi 68% nam giới đồng tính và lưỡng tính được khảo sát vào năm 2013 luôn luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với bạn tình, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 47% trong năm 2016.
    Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Nha Khoa Lan Anh Vùng: Quận 7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Nha Khoa



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ