Tin Úc: Kêu gọi kiểm tra chặt chẽ hơn các dịch vụ tiêm thẩm mỹ tại các thẩm mỹ viện
05:00' 05-09-2017
Tổ chức đại diện cho các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vừa lên tiếng cho rằng việc các thẩm mỹ viện ở Úc cung cấp dịch vụ tiêm thẩm mỹ không đúng cách là hoàn toàn không thể chấp nhận và cần phải có quy định thích hợp.

Reuters: Han Jae-Ho, file photo
Trường y học chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ Australasian College of Cosmetic Surgery (ACCS) đã đưa ra một cảnh báo công khai về thực trạng này sau khi một bệnh nhân tên là Jean Huang, 35 tuổi, bị ngưng tim khi đang nâng ngực bằng chất làm đầy tại một thẩm mỹ viện ở Sydney.
Cô Huang được tiêm chất làm đầy bởi một người có quốc tịch Trung Quốc không có giấy phép hành nghề y tại Úc. Bác sĩ Russell Knudsen thuộc trường ACCS cho hay, tổ chức này từ lâu đã cảnh báo rằng các thẩm mỹ viện không có đủ chuyên môn để cung cấp các dịch vụ tiêm thẩm mỹ như botox và chất làm đầy.
“Trong trường hợp có phản ứng bất lợi đột ngột, bạn cần phải có thiết bị hồi sức cấp cứu ngay lập tức, nhưng thiết bị này thường không có tại các thẩm mỹ viện,” Bác sĩ Knudsen nói. “Việc cung cấp các dịch vụ tiêm thẩm mỹ trong một môi trường phi y tế như các thẩm mỹ viện là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Ông Knudsen nói rằng bất kỳ thẩm mỹ viện nào có thuê y tá chuyên khoa thẩm mỹ đều phải đảm bảo có một bác sĩ có giấy phép hành nghề tham gia vào quá trình tư vấn.
Năm 2014, một y tá đã tiêm chất làm đầy chống nhăn mà không có đơn thuốc hay sự cố vấn của bác sĩ đã bị đình chỉ bằng cấp trong ba tháng. Một quản lý nhân sự ở Sydney, cô Tanya Yanni, 30 tuổi, thường xuyên tiêm chất làm đầy để chống nhăn, và nói rằng cô đã nghiên cứu rất nhiều trước khi chọn một bác sĩ.
Cô Yanni nói rằng dịch vụ tiêm thẩm mỹ đang trở nên phổ biến hơn trong số các bạn bè của cô, một số người thậm chí bắt đầu tiêm thẩm mỹ khi họ mới đầu độ tuổi 20. “Tôi cảm thấy rằng dịch vụ tiêm thẩm mỹ đang trở nên phổ biến hơn vì truyền hình thực tế và truyền thông xã hội.”
Theo bà Tina Viney thuộc tổ chức Mạng lưới Tư vấn Bác sĩ Thẩm mỹ, khoảng 1,000 thẩm mỹ viện đang cung cấp dịch vụ tiêm thẩm mỹ như botox trên khắp nước Úc trong một ngành công nghiệp trị giá một tỷ đô la mỗi năm. Bà Viney nói rằng các chủ thẩm mỹ viện có nhiệm vụ kiểm tra cẩn thận các chứng chỉ của những người hành nghề tiêm thẩm mỹ.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
2.5
/
5
bầu chọn.
2 reviews.
