Nhà lãnh đạo Mỹ xuất hiện ở hạng mục sách tiểu sử của năm với quyển hồi ký "Dreams From My Father" (Những giấc mơ từ cha tôi), ra mắt năm 1995. Cuốn sách này được viết trước khi Obama tham gia chính trường. Nó là câu chuyện về tuổi thơ của Obama - một cậu bé da màu - lớn lên bên cạnh ông bà ngoại da trắng, cùng với những kỷ niệm của thời tuổi trẻ. Tại hạng mục này, Obama sẽ phải chạy đua cùng với các tác giả như JG Ballard, Dawn French, Julie Walters, Marcus Trescothick và Paul O' Grady. Ông cũng sẽ so tài với nhà văn Stephanie Meyer, tác giả tiểu thuyết Twilight (Chạng vạng) đình đám, cùng các tên tuổi như Rose Termain, Diana Athill, Sebastian Barry và Aravind Adiga để giành giải tác giả của năm. Ông được đề cử giải thưởng này nhờ cuốn Audacity of Hope (Hy vọng táo bạo). Cả hai cuốn sách trên của Obama đều có lượng tiêu thụ lớn ở Anh trong năm qua, khi ông còn là ứng viên đang chạy đua vào Nhà Trắng. Danh sách những người chiến thắng tại giải thưởng danh giá này sẽ được công bố tại London vào ngày 3/4 tới.

