Những biểu cảm “khó đỡ” hiếm thấy của ông Obama và Putin

Ông Obama và Putin trao đổi tại bữa trưa khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng LHQ (ảnh Reuters)
Dưới đây là danh sách một số những cuộc gặp mặt hiếm hoi của hai nhà lãnh đạo trong những năm gần đây.
2009 – 2 giờ hội đàm tại Moskva

Tổng thống Obama và Putin thưởng thức trà và bánh ngọt tại vườn nhà ông Putin ở ngoại ô Moskva ngày 7/7/2009 (ảnh Getty)
Năm 2009, ông Obama mới “chân ướt chân ráo” bước vào Nhà Trắng, trong khi người đồng cấp Nga sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm tổng thống đã chuyển sang một vị trí mới – thủ tướng Nga.
Tuy Putin đã chính thức không còn là chính trị gia quan trọng nhất nước Nga nhưng Obama dường như rất mong muốn gặp ông. Ông chủ Nhà Trắng đã có chuyến thăm Putin tại nhà riêng ở ngoại ô Moskva và cả hai đã cùng thảo luận trong suốt 2 giờ đồng hồ - quá 30 phút so với kế hoạch ban đầu.
Hai nhà lãnh đạo được chụp ảnh khi đang thưởng thức trà và bánh ngọt trong vườn nhà ông Putin.
“Ông ấy là người cương trực, thông minh, sắc sảo, rất lạnh lùng, rất thực tế. Và trong những lĩnh vực mà hai chúng tôi bất đồng quan điểm, chẳng hạn như Georgia, tôi không cho rằng cả hai sẽ sớm nhất trí được với nhau” – tổng thống Obama phát biểu sau cuộc gặp.
2012 – Thêm một cuộc họp dài 2 tiếng tại Mexico

Ông Putin và ông Obama gặp gỡ tại Los Cabos, Mexico ngày 18/6/2012 (ảnh Reuters)
Ông Obama dường như có một mối quan hệ khá dễ dàng với Dmitry Medvedev, tổng thống kế nhiệm ông Putin – cả hai đã từng cùng nhau đi ăn bánh mỳ kẹp thịt tại Arlington.
Nhưng năm 2012, ông Putin một lần nữa lại quay trở lại chiếc ghế tổng thống.
Đây là lần đầu tiên hai ông tiếp xúc dưới cương vị là tổng thống hai nước bên lề hội nghị thượng đỉnh kinh tế G20 tại San Jose del Cabo, Mexico. Họ đã cùng nhau trao đổi trong 2 tiếng, với gần 1/3 thời lượng thảo luận tập trung vào cuộc xung đột tại Syria đã nổ ra một năm trước đó. Các quan chức tham dự nhận định cuộc hội đàm rất hiệu quả, nhưng mọi thứ đã nhanh chóng tuột dốc.
2013 – Một bức ảnh “khó đỡ”, một cuộc họp bị hủy và cả hai đã có cuộc hội đàm ngắn trong 20 -30 phút

Ông Obama và Putin tại cuộc họp thượng đỉnh G8 ở Bắc Ireland tháng 6/2013 (ảnh EPA)
Năm 2013, ông Putin và Obama đã có cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị thượng định G8 tại Bắc Ireland – bức ảnh chụp sau đó đã trở thành một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của cặp đôi quyền lực này, khi cả hai ông rõ ràng đã không thể che giấu được sự thất vọng của mình với người kia.
Sự thất vọng đó là thật: ông Obama và cac thành viên khác của G8 kêu gọi tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức để kết thúc cuộc nội chiến tại nước này, nhưng sự hỗ trợ của ông Putin đã khiến kế hoạch này đi trật đường ray. Reuters đã miêu tả cuộc họp của hai ông là “cáu giận”.
Ngay sau cuộc họp, tổng thống Mỹ tuyên bố hủy bỏ cuộc họp tiếp theo với ông Putin tại Moskva, dự kiến diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 ở St.Petersburg. Phần lớn nguyên nhân của quyết định này có liên quan tới việc Nga cho phép cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Edward Snowden được tị nạn tại nước này.
Cuối cùng, cả hai đã gặp mặt tại St.Petersburg. Báo giới cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận riêng trong góc phòng khoảng 20 -30 phút trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách khác. Một lần nữa, Syria vẫn là chủ đề chính của cuộc nói chuyện này.
Sau cuộc họp khôi hài trên màn hình lớn, Obama và Putin đã có buổi nói chuyện riêng thực sự trong bữa trưa tại sự kiện D-Day ở Colleville-sur-Mer, Pháp. Cặp đôi đã tách riêng khỏi đám đông và dành 15 phút để nói về vấn đề Ukraina.
“Điều tích cực là họ đã nói, nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm” – một quan chức trả lời phỏng vấn CNN sau buổi nói chuyện trên.
2014 – Cuộc hội đàm ngắn tại Bắc Kinh

Ông Putin và Obama nói chuyện bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh (ảnh AP)
Tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh năm ngoái, một lần nữa hai nhà lãnh đạo lại gạt bỏ căng thẳng để thực hiện một vài cuộc thảo luận riêng với nhau. “Tổng thống Obama đã có cơ hội nói chuyện với tổng thống Putin trong khoảng 15 – 20 phút. Cuộc hội thoại chủ yếu xoay quanh các vấn đề về Iran, Syria và Ukraina” – phát ngôn viên Nhà Trắng Bernadette Meehan trả lời phỏng vấn của phóng viên.
Theo Matt Spetalnick của Reuters, các phóng viên đã tình cờ nghe thấy một câu trao đổi giữa hai vị lãnh đạo trong lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh tại trung tâm hội nghị ở ngoại ô Bắc Kinh.
“Nó thật đẹp, phải không?” – ông Putin dùng tiếng Anh để nói khi cả 2 ở trong khán phòng lớn.
“Đúng vậy” – Obama đáp lời.
2015 – Cuộc nói chuyện căng thẳng tại New York

Tổng thống Obama và Putin trò chuyện trong bữa trưa do Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tổ chức nhân cuộc họp Đại Hội Đồng LHQ lần thứ 70 ở New York ngày 28/9 (ảnh Getty)
Cả hai lại gặp nhau một lần nữa vào ngày 28/9 tại bữa trưa do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon tổ chức trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở New York. Và nó dường như khá căng thẳng.
Trong bài phát biểu của mình, ông Obama chỉ trích sự ủng hộ của Nga đối với các nhóm ly khai miền đông Ukrana cũng như sự can thiệp quân sự tại Syria, nơi chiến sự đã kéo dài suốt 5 năm qua. Trong khi đó ông Putin cáo buộc phương Tây phải chịu trách nhiệm cho sự hỗn loạn tại Trung Đông và Bắc Phi. Phóng viên Ishaan Tharoor tường thuật lại rằng: “Ông ấy hỏi “những người chịu trách nhiệm” (có lẽ là Mỹ): Các ngài có biết mình đã làm những gì?”.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc hội đàm riêng dài hơn trước khi ông Putin trở về Moskva.
2015 – Một cuộc hội đàm kín tại Paris

Cái bắt tay chặt chẽ giữa tổng thống 2 nước Nga – Mỹ tại hội nghị chống biến đổi khí hậu ở Paris ngày 30/11 (ảnh Sputnik/AP)
Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp bên lề hội nghị chống biến đổi khí hậu tại Paris ngày 30/11. Đây là lần hội đàm lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 tuần của ông Obama và Putin, sau một phiên họp nhỏ tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
RT đã trích dẫn phát biểu của phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov rằng cuộc thảo luận 30 phút này rất “quan trọng”.
Peskov cho biết, trong số các vấn đề được nhắc đến, bao gồm cả việc chuyển hướng sang giải pháp chính trị tại Syria và sự cần thiết nhằm vào Nhà nước Hồi giáo, hơn là các nhóm phiến quân chống lại đồng minh al-Assad của người Nga; cuộc xung đột tại Ukraina; và vụ quân Thổ bắn rơi máy bay Nga tại khu vực gần biên giới Syria tuần trước.
Peskov cho biết ông Obama “bày tỏ sự hối tiếc” về sự cố máy bay chiến đấu Nga – nguyên nhân gây nên sự căng thẳng giữa Moskva và Ankara, dẫn tới khả năng có thêm xung đột giữa các thế lực nước ngoài đang hoạt động tại Syria.

Xem thêm
Article sourced from XALUAN.
