Nga và Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một hiệp ước mới thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START-1) sẽ hết hạn vào vào cuối năm nay. Trong quá trình đàm phán để tiến tới ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới, kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và CH Czech được xem là vật cản lớn nhất. Moscow luôn yêu cầu Washington từ bỏ kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu vì coi nó là mối đe doạ đối với an ninh nước Nga.
Tuy nhiên, hy vọng đã được nhen nhóm lên khi Tổng thống Medvedev hôm 20/6 đã không yêu cầu Mỹ từ bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa mà chỉ ám chỉ rằng kế hoạch đó vẫn khiến Nga lo ngại và Moscow cần một lời bảo đảm bảo từ phía Mỹ. "Chúng tôi không thể đồng ý với kế hoạch của Mỹ trong việc thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu. Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc cắt giảm vũ khí hạt nhân sẽ chỉ được thực hiện nếu Mỹ giải toả nỗi lo ngại của Nga. Trong bất kỳ trường hợp nào, mối liên quan giữa vũ khí phòng vệ và tấn công chiến lược đều phải được giải quyết trong hiệp ước mới", Tổng thống Medvedev nói.
Nhà lãnh đạo nước Nga không đề cập đến biện pháp cụ thể nào mà Moscow muốn Washington thực hiện nhằm giải toả nỗi lo ngại của nước này. Mặc dù vậy, những phát biểu của Tổng thống Medvedev đã cho thấy Nga sẵn sàng thoả thiệp với Mỹ về vấn đề lá chắn tên lửa.

