Hôm 2/1 vừa rồi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga V. Drik cho biết 3 hợp đồng mua sắm máy bay của nhà nước vừa được ký kết với hãng Sukhoi nhằm cung cấp cho không quân Nga 130 máy bay phản lực chiến đấu mới. Đó là 50 máy bay tiêm kích đa chức năng Su-35, hơn chục máy bay Su-27SM đã được hiện đại hóa, 5 máy bay tiêm kích Su-30MK2 có hai phi công điều khiển cùng nhiều máy bay ném bom thế hệ mới Su-34.
Đây có thể coi là những bước đi đầu tiên nhằm cụ thể hóa tuyên bố mà Thủ tướng Nga V. Putin đưa ra hôm 13-12-2010 rằng Nga cam kết dành khoảng 20.000 tỷ rúp (gần 650 tỷ USD) để hiện đại hóa và trang bị thêm vũ khí cho quân đội nước này từ nay đến năm 2020. Mục tiêu là nâng tỷ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội Nga lên 70% vào năm 2020 so với con số 11% hiện nay. Như vậy trong 10 năm tới, quân đội Nga hầu như sẽ được tái trang bị hoàn toàn.
Ai cũng biết tư thế siêu cường của nước Nga không phải được khẳng định bằng sức mạnh kinh tế, công nghệ dân dụng, mà bằng sức mạnh quân sự. Tuy thế, sau nhiều năm thiếu thốn ngân sách, lực lượng vũ trang Nga đã xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc chiến ở Apkhazia đã bộc lộ hết những điểm yếu của quân đội Nga vốn được trang bị những hệ thống vũ khí cũ, phát triển từ hồi “chiến tranh lạnh”, buộc nước Nga phải có những điều chỉnh.
Trong kế hoạch đầy tham vọng mà Thủ tướng V. Putin đưa ra, các lĩnh vực ưu tiên đầu tư là lực lượng hạt nhân chiến lược, các phương tiện vũ trụ, tình báo, liên lạc, hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và hải quân. Đi vào cụ thể, hải quân sẽ có những tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ 3 trang bị tên lửa đạn đạo Bulava mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Không quân sẽ được trang bị hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ 5 T-50, được coi là niềm kiêu hãnh của lực lượng này. Phòng không sẽ có thêm các tổ hợp tên lửa phòng không nổi tiếng thế giới S-400, S-500 và Pansir-S.
Chương trình hiện đại hóa quân đội của Nga còn hướng tới mục tiêu quan trọng khác là làm thay đổi ngành công nghiệp Nga. Vì đa số các đơn đặt hàng sẽ dành cho các xí nghiệp công nghiệp trong nước, vì vậy tái trang bị quân đội chính là một phần của công cuộc hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy toàn bộ ngành sản xuất Nga phát triển.
Thêm vào đó, xuất khẩu vũ khí cũng có điều kiện phát triển. Năm 2010, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Nga đạt mức 10 tỉ USD. 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hiện đang sở hữu hàng loạt các mặt hàng quân sự Nga như máy bay Su-30MK/MK2, Su-27SKM, Mig-29, Mi-17, Mi-35, các tổ hợp vũ khí phòng không (các biến thể của S-300, Tor-ME, Pansir…) và vũ khí bộ binh (súng trường AK, xe tăng T-72M và T-90S…). Dự kiến trong 10 năm tới, xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ lên tới 60 tỷ USD. Vì vậy, chương trình hiện đại hóa quân đội Nga chính là cuộc đầu tư lớn cho tư thế siêu cường của nước này.

