Các sông băng trên dãy Himalaya - được biết tới là "vựa" băng lớn thứ 3 thế giới - cung cấp nước cho một số những con sông lớn nhất khu vực, trong đó có sông Hằng, sông Yamuna và sông Brahmaputra. Các sông băng cũng là nguồn nước tưới tiêu cho các vùng đất trồng trọt ở Tây Tạng, Nepal, Bangladesh và Ấn Độ. Nhưng nhiệt độ tăng lên đã khiến nhiều trong số các sông băng lớn nhất trên dãy Himalaya tan chảy đáng kể, trong đó có sông Siachen - biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir, gây ra các trận lũ lụt nghiêm trọng và làm mùa màng thất bát.
Các bộ trưởng Nepal sẽ học tập các bộ trưởng Maldives sau khi quốc đảo nằm trên Ấn Độ Dương tổ chức cuộc họp nội các dưới nước hồi tháng trước. Các quan chức Nepal sẽ nhóm họp ở độ cao 5.300m, nơi những người leo núi bắt đầu chặng cuối cùng để lên đỉnh Everest. Một phát ngôn viên của chính phủ Nepal cho biết, các sông băng đang tan chảy trên dãy Himalaya với tốc độ đáng lo ngại, tạo ra các hồ mới có thể nhấn chìm những ngôi làng nằm ở khu vực thấp. Các bộ trưởng, đứng đầu là Thủ tướng Madhav Kumar Nepal, hi vọng sáng kiến của họ sẽ gia tăng áp lực lên các quốc gia có ảnh hưởng như Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ nhằm đi đến một thỏa thuận quan trọng về cắt giảm khí thải nhà kính để làm chậm quá trình ấm lên của khí hậu.

