Melbourne: Các nhà khoa học sẽ tạo ra những lát gan siêu nhỏ trong phòng thí nghiệm
07:00' 22-08-2017
Các nhà khoa học ở Melbourne sẽ tạo ra những lát gan siêu nhỏ trong đĩa thí nghiệm, bằng cách kết hợp các tế bào ở người lần đầu tiên trên thế giới nhằm phát triển mô gan để cấy ghép.

Photo: Herald Sun
Đơn vị thực nghiệm siêu nhỏ này – được phát triển từ những tế bào do bệnh nhân bị ung thư hiến tặng – sẽ được dùng để thử nghiệm các loại thuốc và cuối cùng là để điều trị bệnh.
Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên thuộc viện nghiên cứu y khoa St Vincent’s Institute và bệnh viện St Vincent’s Hospital đã phát triển thành công những lát gan với độ dài chỉ vài millimetre.
Theo thống kê, hơn 7,000 người Úc tử vong mỗi năm do bị bệnh gan mãn tính, và dự kiến con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong khi tỷ lệ béo phì, tiểu đường loại 2, viêm gan do virus và lạm dụng rượu bia gia tăng trên cả nước.
Trong khi gan có thể tự tái tạo sau khi bị tổn thương, tất cả những tình trạng như có quá nhiều vết sẹo, mô chết và chứng viêm gan đều có thể dẫn đến suy gan.
Nhóm nghiên cứu, được dẫn đầu bởi Tiến sĩ Geraldine Mitchell và Tiến sĩ Kiryu Yap, hiện đang kết hợp ba loại tế bào ở người, chất keo do gan người tiết ra và mô “giàn khung” để tạo ra những lát gan nhỏ.
“Trong khi tái tạo toàn bộ lá gan ở người là một mục tiêu dài hạn đầy tham vọng thì mục tiêu này hiện không khả thi. Bước đầu tiên là tạo ra một lượng nhỏ mô gan để thử nghiệm trên cơ thể của những bệnh nhân bị bệnh về gan, nhằm thay thế một hoặc hai chức năng trong gan của họ. Nếu chúng ta có thể tạo ra mô gan trong phòng thí nghiệm thì đó sẽ là một sự thay đổi lớn”, Tiến sĩ Yap cho biết.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
0.6
/
5
bầu chọn.
8 reviews.
