Nguyên nhân là do tâm lý lo ngại, cảnh giác của người dân, tính bất ổn của thị trường tài chính và tình hình kinh doanh ảm đạm đã ảnh hưởng đến số lượng giao dịch, mua bán trên thị trường bất động sản.
Một tín hiệu khác nữa cho thấy tình hình thị trường kém khởi sắc, đó là thời gian trung bình để mua một căn nhà ở một thành phố lớn tăng từ 45 ngày lên 55 ngày so với trước đây một năm.
Chỉ số giá nhà của 'RP Data-Rismark Hedonic Home Value Index' cũng giảm 0.6% trong tháng Bảy, đã điều chỉnh theo mùa vụ, là tháng thứ bảy liên tiếp giá nhà giảm sút ở các thành phố lớn trên toàn quốc. Trong khi đó, thị trường nhà đất ở các vùng nông thôn giảm 0.7% trong tháng Bảy, và giảm 2.4% trong cả năm.
Chuyên gia kinh tế của công ty Rismark International, ông Christopher Joye, cho biết thị trường nhà ở phát triển không đồng đều, với chiều hướng giảm ở các thành phố lớn cũng không đồng nhất.
Trong vòng 12 tháng tính đến ngày 30 tháng Bảy năm nay, giá nhà ở Brisbane giảm 6.6%, ở Perth giảm 6.3% và ở Melbourne giảm 4.3%. Riêng Sydney và Canberra lại không cùng với xu hướng giảm này mà lần lượt tăng nhẹ 0.5% và 1.9% trong năm qua.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
