Cha mẹ học sinh khắp nơi trên toàn tiểu bang đã được thông báo về sự việc này sau khi nỗ lực của Sở giáo dục NSW ngăn cản cuộc bãi công này bị phản đối tại Cơ quan giám sát quan hệ lao động (IRC) hôm thứ Ba tuần này.
Chủ tịch Hội giáo viên, ông Bob Lipscombe cho biết hầu hết các giáo viên trên toàn tiểu bang NSW đều tham gia cuộc biểu tình này. Cuộc bãi công lần này của các giáo viên chỉ là một phần trong cuộc biểu tình trên diện rộng trên toàn ngành dịch vụ công.
Hôm thứ Hai tuần này, tại Ủy ban IRC, chính phủ đã có biện pháp nhằm ngăn chặn cuộc đình công này diễn ra. Tuy nhiên, các giáo viên trên toàn bang vẫn quyết tâm tham gia cuộc bãi công trong vòng 24 giờ này như một lời đáp trả đối với đề xuất mới về lương và cắt giảm việc làm của chính phủ.
Tuy nhiên, đến hôm thứ Ba tuần này, ủy ban IRC đã kết luận họ không thể giải quyết nguyên nhân cơ bản của mâu thuẫn này. Do đó, cơ quan này từ chối đưa ra bình luận, khiến cho cuộc biểu tình vẫn diễn ra như dự định.
Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc biểu tình này là đề xuất mức tăng lương tối đa đối với giáo viên là 2.5%. Đây được xem là một trong những cải cách của chính phủ bang trong ngành dịch vụ công tại tiểu bang NSW.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
