Một trận động đất mạnh 7,8 độ rích-te diễn ra chiều 16-4 tại thành phố Kha-sơ của I-ran đã làm rung chuyển nhiều quốc gia láng giềng khắp vùng Vịnh, Trung Đông và cả Pa-ki-xtan, Ấn Độ. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng nhưng giới chức I-ran lo ngại con số này có thể tăng mạnh.

Hiện trường một vụ động đất ở Iran
Trận động đất xảy ra vào khoảng 15 giờ 14 phút giờ địa phương với tâm chấn tại Xa-ra-va, một khu vực dân cư thưa thớt, cách biên giới với Pa-ki-xtan khoảng 48km. Trước đó, Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) xác định trận động đất này mạnh 8 độ rích-te và tâm chấn chỉ cách mặt đất 15,2km. Một quan chức I-ran cho biết đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại nước này trong vòng 40 năm qua và lo ngại sẽ có hàng trăm người thiệt mạng.
Cường độ của trận động đất mạnh đến độ hàng loạt các quốc gia láng giềng của I-ran khắp vùng vịnh như Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, A-rập Xê-út cũng cảm nhận được rung chấn. Theo hãng tin BBC, nhiều văn phòng tại A-bu Đa-bi của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất đã phải sơ tán. Người dân cũng sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng tại Ca-ta và Đu-bai. Các tòa nhà tại thủ đô Đê-li của Ấn Độ bị lắc mạnh khiến nhiều nhân viên bỏ chạy ra đường. Tại Pa-ki-xtan, nhiều thành phố lớn trong đó có I-xla-ma-bát và Ca-ra-chi cũng cảm nhận được rung chấn mạnh.
Người đứng đầu lực lượng cứu hộ Trăng lưỡi liềm Đỏ của I-ran M. Mô-da-pha (M. Mozafar) nói với hãng tin ISNA họ đã cử các nhóm đánh giá thiệt hại đến khu vực bị động đất.
Nhà máy điện hạt nhân Bu-sê không bị hư hại trong trận động đất, hãng Roi-tơ dẫn lời một quan chức tại công ty Nga phụ trách xây dựng nhà máy cho biết. Quan chức giấu tên tại hãng Atomstroyexport nói một đồng nghiệp của ông tại nhà máy cho hay không có thiệt hại nào được báo cáo.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

