Họ đã chọn cuốn Kinh Do Thái để chứng tỏ một lượng lớn thông tin có thể chứa trong một khoảng trống cực nhỏ như thế nào. Cuốn kinh siêu nhỏ trên được tạo ra bằng cách cho bắn các phân tử nhỏ xíu được gọi là ion gali lên một vật, sau đó chúng bật trở lại, tạo nên tác động khắc axit.
Theo người phát ngôn Cuốn sách Kỷ lục Guinness, cuốn Kinh thánh nhỏ nhất trước đó có kích cỡ 1.1 x 1.3 x 0.4 inch (1 inch = 2,54cm), nặng 0,4 ounce (hơn 11g) và gồm 1,514 trang. Cuốn sách nhỏ xíu này được biết xuất xứ từ Australia, và thuộc quyền sở hữu của một giáo sư Ấn Độ vào tháng 11/2001.