Dilma Rousseff là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử của Brazil đảm nhiệm vai trò tổng thống. Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng bà đã trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Dilma Rousseff là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử của Brazil đảm nhiệm vai trò tổng thống
Bà Dilma Rousseff sinh ngày 14/12/1947 tại Belo Horizonte, Minas Gerais, đông nam Brazil. Ngay từ khi còn trẻ, bà đã trở thành một người theo xã hội chủ nghĩa sau cuộc đảo chính Brazil năm 1964.
Dilma Rousseff đã từng tham gia các nhóm du kích cánh tả đấu tranh chống chế độ độc tài cai trị bằng “bàn tay sắt” cho giai cấp công nhân và người lao động nghèo ở Brazil.
Trong sự nghiệp chính trị của mình, Dilma Rousseff đã từng nắm giữ nhiều chức vị quan trọng cũng như những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Brazil. Từ 2003-2005, bà đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Năng lượng. Ngày 26/1/2005, Dilma Rousseff được cựu tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng nội các và bà giữ chức vụ này đến ngày 31/3/2010.
Trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 10/2010 tại Brazil, Dilma Rousseff là người kế nhiệm được tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva lựa chọn, đồng thời bà cũng giành chiến thắng khi đạt được 56% phiếu bầu so với 44% phiếu bầu của đối thủ là ông Jose Serra- Đảng Dân chủ Xã hội.
Dilma Rousseff đắc cử tổng thống và trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền lực tối cao của quốc gia này. Hiện bà đang giữ 2 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp từ năm 2011 đến nay.
Bà Rousseff đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân nhờ vào các chương trình phúc lợi giúp khoảng 40 triệu người Brazil thoát nghèo. Việc tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai phần nào cũng cho thấy sự tin tưởng và ủng hộ của người dân Brazil dành cho nữ Tổng thống Dilma Rousseff. Đồng thời, bà được mong đợi để đưa ra các chính sách mới nhằm phát triển kinh tế ổn định xã hội cũng như giải quyết vấn đề thất nghiệp đang gia tăng ở Brazil.

Hai người chồng cũ của bà Rousseff
Bà Rousseff đã kết hôn hai lần. Người chồng đầu tiên của bà là nhà báo Claudio Galeno de Magalhães Linhares. Họ gặp nhau khi cùng tham gia COLINA (Lực lượng giải phóng quốc gia) chống lại chế độ quân sự độc tài. Do điều kiện công tác cách xa nhau, quan hệ hôn nhân của họ sớm phai nhạt.
Đầu những năm 1970, Rousseff và Galeno ly thân. Bà bắt đầu hẹn hò với Carlos Franklin Paixão de Araújo, (hơn bà 12 tuổi) là một luật sư, cũng là đồng chí của bà. Đến năm 1981, bà mới chính thức ly hôn để tái hôn với ông Araújo. Họ có với nhau con gái duy nhất Paula Rousseff vào năm 1976.
Wanda và Wax (mật danh của cặp vợ chồng cách mạng này) đã bị quân đội chính phủ khi ấy bắt giữ vào năm 1970 và bị tra tấn. Sau khi được thả, họ cùng hoạt động trong đảng Lao động Dân chủ (PDT), khuynh hướng xã hội dân chủ.
Người chồng thứ hai là người đã đưa bà đến với chính trị. Năm 1982, luật sư Aráujo được bầu vào cơ quan lập pháp của thành phố Porto Alegre, nơi ông có được nhiệm kỳ thứ hai và thứ ba vào năm 1986 và 1990. Dilma Rousseff có được vị trí dưới quyền như là người cố vấn cho nhóm nghị sĩ của Aráujo. Sau đó bà trở thành Giám đốc Sở Tài chính thành phố Porto Alegre.
Năm 1994, bà Rousseff phát hiện ông Araújo ngoại tình và có một con riêng. Lần nữa, bà quyết định ly thân. Năm 2000, họ ly hôn, chấm dứt gần 30 năm bên nhau, trong đó có 20 năm với danh nghĩa vợ chồng.
Không chỉ chuyện tình cảm không như ý, bà Dilma Rousseff còn gặp những vấn đề về sức khỏe. Ngày 25/4/2009, tại một cuộc họp báo, bà tiết lộ mình đang phải điều trị giai đoạn đầu của bệnh ung thư hệ bạch huyết. Trong giai đoạn này, bà Rousseff bị viêm cơ, hệ quả của quá trình chữa trị ung thư. Dù phải chịu đau đớn về thể xác, bà vẫn mang tóc giả trong bảy tháng để tiến hành chiến dịch tranh cử tổng thống lần đầu tiên.
Theo xaluan

