Chỉ có một nửa trẻ em ở Australia đi bộ hoặc đạp xe đến trường ít nhất một lần mỗi tuần

Photo: motherpedia.com.au
Báo cáo cũng cho thấy chỉ có 45% trẻ em từ 5-6 tuổi và 47% trẻ em từ 9-10 tuổi đi bộ hoặc đạp xe đến trường. Tỷ lệ này ở học sinh trung học lại cao hơn, với 59% học sinh đi bộ hoặc đạp xe đến trường ít nhất một lần mỗi tuần. Phụ huynh lo ngại con cái sẽ gặp người xấu, vấn đề an toàn giao thông và khoảng cách từ nhà đến trường là những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ đi bộ hoặc đạp xe đến trường ở Australia ở mức thấp. Các gia đình ngày nay cũng có ít con hơn nên trẻ thường không có người để cùng đạp xe hoặc đi bộ đến trường. Ngoài ra, khoảng cách trẻ được phép đi một mình cũng bị giảm trong những năm gần đây. Viện Sức khỏe và Phúc lợi Australia nói rằng, việc thiếu vận động là nguyên nhân chính khiến tình trạng béo phì ở trẻ em Australia ngày càng gia tăng, với bốn trẻ thì có một trẻ bị thừa cân.
Giáo sư David Dunstan, Trưởng khoa nghiên cứu hoạt động thể chất tại Viện Tiểu đường và Tim mạch Baker IDI, cho biết việc tập thể dục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ kiểm soát cân nặng và tránh các bệnh như tiểu đường. “Một vấn đề thường không được mọi người chú ý là các thói quen sống lúc nhỏ có thể duy trì đến tuổi trưởng thành. Điều này có nghĩa việc lười tập thể dục có thể khiến trẻ hình thành thói quen sống không lành mạnh khi lớn lên”, ông Dunstan nhấn mạnh.
Đồng tác giả bài báo cáo Tiến sĩ Natasha Schranz đề nghị giới hữu trách, các trường học và phụ huynh cùng hợp tác để khuyến khích trẻ đạp xe hoặc đi bộ đến trường thường xuyên hơn. Các trường học có thể ban hành chính sách khuyến khích trẻ đạp xe hoặc đi bộ đến trường và phụ huynh có thể đưa trẻ đến chỗ gần trường học để trẻ đi bộ đến trường hoặc cho trẻ sử dụng phương tiện công cộng trong nửa chặng đường.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

