Sinh con muộn giúp phụ nữ trở thành bà mẹ tốt hơn?

Picture: Mitch Bear
Nghiên cứu này được thực hiện với 150 phụ nữ ở Australia. Kết quả cũng cho thấy, những phụ nữ sinh con đầu lòng ở tuổi 37 có khả năng nhận biết nhu cầu và cảm xúc của trẻ tốt hơn. Mặc dù việc sinh con khi lớn tuổi có thể gây ra các rủi ro về mặt sinh học, song các nhà nghiên cứu vẫn nhận thấy những lợi ích về mặt tâm lý đối với trẻ. Hai nhà nghiên cứu Catherine McMahon và Anna-Lisa Camberis nói rằng, kết quả nghiên cứu vẫn giống nhau cho dù người mẹ mang thai tự nhiên hay do thụ tinh nhân tạo.
“Chúng tôi không khuyến khích phụ nữ sinh con muộn bởi vì điều này có thể gây ra những rủi ro về mặt sinh học. Thế nhưng, kết quả nghiên cứu cho thấy việc làm này vẫn có một số lợi ích. Ngoài việc hiểu nhu cầu của trẻ tốt hơn, những bà mẹ lớn tuổi còn có khả năng chịu đựng cao hơn và do đó giải quyết các khó khăn theo hướng tích cực hơn”, bà McMahon giải thích.
Theo Cục Thống kê Australia, nghiên cứu trên được thực hiện trong bối cảnh độ tuổi trung bình hiện nay của các bà mẹ ở Australia là 30 tuổi và của các ông bố là 33 tuổi. Bà Jaclyn Rossi, 48 tuổi, ở vùng Geelong West, bang Victoria, đã sinh con gái đầu lòng tên là Isla ở tuổi 42. Bà đã phản đối những định kiến cho rằng, những phụ nữ sinh con khi lớn tuổi là những bà mẹ ích kỷ.
“Lẽ ra tôi nên sinh con sớm hơn nếu có thể, thế nhưng tôi chỉ gặp được chồng của mình khi ngoài 30 tuổi và sau đó chúng tôi trải qua một vài năm ở nước ngoài. Sinh con khi lớn tuổi, tôi không gặp bất cứ khó khăn gì và tôi có tất cả những kinh nghiệm để trở thành một bà mẹ tốt”, bà Rossi chia sẻ.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

