Điều này sẽ tạo thêm áp lực đối với Chính phủ Liên bang về việc bãi bỏ chế độ trợ cấp theo hoàn cảnh kinh tế - xã hội vốn gây nhiều tranh cãi mà chính phủ Howard áp dụng hồi năm 2001. Nhưng, bộ trưởng giáo dục Julia Gillard và các trường độc lập cho biết bài báo này đã đưa ra những thông tin sai lạc, vì nó đã không thừa nhận những đóng góp của chính phủ các tiểu bang và lãnh thổ, trong đó có cả khoản ngân sách lớn dành cho các trường công. Bài báo cũng có nội dung công nhận rằng Chính phủ liên bang đã dành một phần lớn chưa từng thấy từ ngân sách liên bang để hỗ trợ cho tất cả các trường học, bao gồm cả trường công.
Trên thực tế, lần đầu tiên trong vòng hơn một thập kỷ qua, khoản trợ cấp từ ngân sách liên bang cho các trường công ngày một tăng lên với tốc độ nhanh hơn so với các trường tư thục. Các trường công lập sẽ được tài trợ thêm $2.1 tỷ từ ngân sách liên bang trong suốt thời gian hiệu lực của bản hợp đồng 4 năm hiện nay, tương đương với mức tăng 80%. Trong khi đó, các trường tư thục sẽ được nhận thêm $2.8 tỷ, tương đương mức tăng 50%. Nhưng, dự kiến đến năm 2012-13, là năm hiệu lực cuối cùng của bản hợp đồng, phần chia trong ngân sách của liên bang cho các trường công sẽ giảm xuống còn 36%.
Bộ trưởng Gillard cho biết việc tăng vốn tài trợ cho các trường tư thục thực tế phản ánh sự gia tăng về số lượng tuyển sinh và về chỉ số hoá.

