Theo Phòng quản lý môi trường và phát triển bền vững thì đây là vụ việc mới nhất trong một danh sách dài những vụ tương tự xảy ra trên khắp các khu ngoại ô phía tây. Drita Getaj, 20 tuổi, cư trú tại Frost Drive, đã phải nộp $800 tiền phạt và $1023 tiền án phí tại Toà án Sunshine tuần trước cho hành vi nuôi giữ động vật hoang dã trong khi không có giấy phép và nuôi giữ một con trăn nam Mỹ. Các nhân viên Phòng quản lý môi trường tịch thu được một con rắn độc và một con trăn cùng với con trăn nam Mỹ từ căn nhà này hồi tháng 10 năm ngoái.
Điều tra viên cao cấp Keith Larner cho biết các khu ngoại ô phía tây có nhiều trường hợp kinh doanh động vật hoang dã có độc tính bất hợp pháp ở mức độ cao nhất so với toàn bang Victoria. Những người phạm tội đều là những người yêu thích động vật nhưng lại có những sở thích nằm ngoài tầm kiểm soát. Ông cũng cho biết thêm, hầu hết (khoảng 70%) số người phạm tội đều có giấy phép nuôi động vật hoang dã và đều biết rằng nuôi giữ loài bò sát độc là điều không thể tha thứ.
Có khoảng 30% số người bị bắt với tội nuôi động vật hoang dã trái phép còn có thêm tội tàng trữ ma tuý và 17% có sử dụng vũ khí trái phép. Phòng quản trị môi trường yêu cầu bất kỳ ai nuôi giữ động vật hoang dã trái phép phải giao nộp chúng cho chính quyền, vì điều nguy hiểm có thể xảy ra là loài bò sát được nuôi giữ có thể trở thành những động vật gây hại trong môi trường như thỏ và cáo. Để báo cáo hoặc giao nộp động vật hoang dã, hãy gọi theo số 13 61 86.

