Béo phì – Thách thức y tế công cộng lớn nhất của Australia hiện nay
09:00' 16-11-2016
Chủ tịch của Hiệp Hội Y Dược Australia (AMA), tiến sĩ Michael Gannon, mới đây cho biết béo phì hiện nay là thách thức y tế công cộng lớn nhất mà người dân Australia đang phải đối mặt.

Photo: au.news.yahoo.com
Theo tiến sĩ Gannon, Chính phủ Liên bang cần chủ trương thực hiện một chiến lược đa diện nhằm khắc phục nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe mà các cá nhân, gia đình, và cộng đồng trên khắp cả nước có thể gặp phải. Công bố Báo cáo về tình trạng Béo phì năm 2016, tiến sĩ Gannon cho rằng phòng chống béo phì đòi hỏi phải có một cách tiếp cận trên phạm vi toàn xã hội.
“AMA khuyến cáo chiến lược quốc gia cần có quy định về đánh thuế đối với sản phẩm đường; kiểm soát chặt hơn hoạt động quảng cáo thực phẩm đóng hộp, đặc biệt là dành cho trẻ em; nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng; môi trường làm việc lành mạnh; khuyến khích người dân đi bộ và đi xe đạp”, ông Gannon phát biểu.
Chiến lược quốc gia về phòng chống béo phì đòi hỏi sự tham gia của tất cả các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, ngành y tế và thực phẩm, truyền thông, tổ chức lao động, trường học và tổ chức cộng đồng.
Thống kê cho thấy có tới hơn một nửa số người trưởng thành ở Australia có trọng lượng cơ thể ở mức có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Hơn 60% số người trưởng thành ở Australia bị thừa cân hoặc béo phì, và khoảng 10% bị béo phì nghiêm trọng.
Ngoài ra, có ít nhất 1/4 số trẻ em và thanh thiếu niên Australia cũng bị thừa cân hoặc béo phì. Trong khi đó, béo phì là yếu tố rủi ro gây ra bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim, cao huyết áp, đột quỵ.
Khoảng 70% trong số những người béo phì gặp phải ít nhất một vấn đề rõ ràng về sức khỏe, và vấn đề này có thể làm tăng ít nhất 30% chi phí chăm sóc sức khỏe của họ. Trong năm 2011-12, béo phì khiến cho xã hội Australia tiêu tốn khoảng 8.6 tỷ đô la một năm vì chi phí y tế và giảm hiệu suất lao động.
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội chợ Tết St Albans 2024
