-
Tấn công Syria đang bị trì hoãn khi Assad bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, một nhóm phiến quân nhận trách nhiệm sử dụng vũ khí này, đâu mới là kẻ muốn Mỹ tấn công Syria?

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad tuyên bố, bất kì hành động quân sự nào của Mỹ chống Syria sẽ chỉ có lợi cho mạng lưới al-Qaeda.
Kẻ nào khao khát kho vũ khí hóa học của Syria
Cho đến nay, Syria vẫn là một trong 6 quốc gia còn lại trên thế giới chưa phê chuẩn Công ước Vũ khí hoá học.Theo nguồn thông tin từ tình báo Pháp, Damascus hiện sở hữu hàng trăm tấn khí mustard, chất gây bỏng và gây độc thần kinh, có thể bao gồm sarin và tác nhân VX. Số vũ khí này được bố trí ở nhiều kho chứa trên khắp quốc gia như Al Safira (ở ngoại ô Aleppo), Damascus, Hamah; Latakia và Homs… Tình báo Pháp cũng không phủ nhận thông tin, một số kho vũ khí này rất có thể đã rơi vào tay những lực lượng khủng bố do tình trạng cát cứ của cuộc nội chiến suốt 2 năm qua.
|
Một số nhà phân tích tin rằng Ai Cập đã cung cấp cho Syria vũ khí hoá học ngay trước cuộc chiến tranh Yom Kippur (các nước Arập – Israel) từ tháng 10/1973. |
Tình hình Syria sau cuộc tấn công vũ khí hóa học ngày 21/8 ngày càng phức tạp. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước Mỹ đã nắm trong tay bằng chứng khẳng định chế độ Assad đã gây ra tội ác hôm 21/8. Tuy nhiên, chính quyền Damascus đã bác bỏ cáo buộc này.
Một diễn biến khác, phóng viên Dale Gavlak của hãng tin AP (Mỹ) cho biết, chính các chiến binh của phe nổi dậy đã thú nhận với cô rằng họ là người gây ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 khiến hơn 1.400 người chết mà phương Tây đang ra sức đổ lỗi cho Tổng thống Bashar Al- Assad. Những chiến binh của phe nổi dậy tiết lộ rằng, thực tế thì họ cũng không cố tình gây ra vụ thảm sát hôm 21/8 mà đó là một “tai nạn” do sử dụng sai loại vũ khí hóa học do Ả rập Saudi cung cấp cho họ.
Một chi tiết rất đáng chú ý trong lời nói của những phiến quân này, số vũ khí hóa học do chính Giám đốc tình báo Ả rập Saudi, hoàng tử Bandar bin Sultan, chuyển đến Syria và người nhận càng bất ngờ hơn là tổ chức Al -Qaeda, chi nhánh Jabhat al- Nusra.
Kết nối lại những sự việc, Chuyên gia cao cấp tại Trung tâm an ninh quốc tế IMEMO, ông Vladimir Sotnikovl, nhận định: “Về phía phe đối lập, họ đang chờ đợi quyết định viện trợ từ phía chính phủ Mỹ, sẽ không dại gì họ gây thêm những hành động mang tính khủng bố để những gói viện trợ này ngày càng xa tầm tay. Ngoài ra, về phía Damascus, quân đội của họ cũng không có lý do để sử dụng vũ khí hóa học. Thứ nhất, quân đội Syria đang giữ thế thắng trên chiến trường, đặc biệt ở vùng Damascus. Thứ hai, thanh sát LHQ đang ở đây, nếu bị phát giác sử dụng vũ khí hóa học, chế độ của ông Assad sẽ đứng trước nguy cơ phải đối mặt với sức mạnh quân sự của Mỹ và đồng minh. Đây là lý do quan trọng nhất khiến Assad phải suy nghĩ.” Ông Sotnikovl cho rằng rất có khả năng “thế lực thứ ba” ở Syria đang là người đứng sau tất cả mọi âm mưu này, và Assad, phiến quân, thậm chí cả Mỹ cũng đang là những vai chính, vai phụ trong vở kịch này mà thôi.
Thế lực thứ ba là ai?
Trước hết, khủng bố quốc tế đang bám rễ ở Syria, trong thời gian qua, lực lượng này đã ra sức cát cứ một số khu vực trên đất nước này. Việc Syria bất ổn định và chế độ Assad sẽ đưa đến cơ hội lớn cho lực lượng khủng bố có thể sở hữu cả một đất nước.
Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông BBC của Anh ngày 1/9, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad tuyên bố, bất kì hành động quân sự nào của Mỹ chống Syria sẽ chỉ có lợi cho mạng lưới al-Qaeda và các tổ chức chân rết của nó.Ngoài ra, Ả Rập Saudi hiện đang là một cái tên rất đáng được chú ý. Suốt cuộc nội chiến, quốc gia này được cho là thế lực bơm vũ khí mạnh nhất cho phiến quân.
Trong cuộc hội đàm bí mật với ông Putin hồi giữa tháng 8, Hoàng tử Ả Rập Bandar bin Sultan còn tuyên bố sẵn sàng bỏ 15 tỉ USD để mua vũ khí của Nga, một động thái khác, vị Hoàng tử này còn đe dọa nếu Nga không dừng ủng hộ Syria, Ả Rập Saudi sẽ còn dung túng cho khủng bố Chechnya làm náo loạn Thế vận hội Mùa đông 2014.
Những động thái quyết liệt của Ả Rập Saudi cho thấy quốc gia này nôn nóng hơn bất cứ ai trong việc lật đổ chế độ ông Assad. Chưa rõ thế lực thứ ba là ai, nhưng dù sao, mọi diễn biến thời điểm này đã không diễn ra theo mong muốn của họ. Bản thân việc Mỹ chuyển kế hoạch không kích tiêu diệt thành “không kích hạn chế” cũng đã ngoài tính toán của thế lực này.


