Các thị trấn viễn tây NSW hôm 22/9 vừa qua đều bị thời tiết gió mạnh, tầm nhìn thấp, và bụi từ khu vực này bay khắp các nơi trong tiểu bang, phủ kín cả thành phố Sydney từ sáng sớm hôm 23/9 vừa qua. Tiến sỹ John Leys thuộc Phòng quản lý biến đổi khí hậu và thời tiết cho biết bão bụi (hay bão cát) là hiện tượng thường thấy ở những vùng nông thôn. Ông cho biết theo dự báo ban đầu cho thấy bão bụi đã xảy ra trên khắp diện tích 600km dọc miền duyên hải NSW từ Sydney đến đường biên giới Queensland vào sáng hôm 23/9.
Chris Eiser, trưởng bộ phận khoa học khí quyển, cho biết các đo đạt ở Sydney hôm 23/9 cho thấy mức độ tập trung của hạt bụi cao nhất từ trước tới nay. Trong điều kiện bình thường, một ngày có thể có tới 10 microgam phân tử bụi/m3 không khí, và một trận cháy rừng có thể tạo ra 500 microgam. Tỷ lệ ngày hôm đó đã lên đến 15,400 microgam/đầu người, tức hơn 1.500 lần so với lúc bình thường.

