Những phương thuốc chống virus hiện thời đã tỏ ra hiệu nghiệm trong việc trấn áp virus trong cơ thể người bệnh, đến mức con người có thể nghĩ đến khả năng loại bỏ hoàn toàn loại virus này. Nhưng phát hiện mới này được xem là một lĩnh vực nghiên cứu có nhiều hứa hẹn hơn là việc tạo ra vaccine phòng HIV. Điều chính yếu của các nhà khoa học hiện nay là hoàn thiện kỹ thuật để loại bỏ những tế bào bị nhiễm bệnh ở những nơi ẩn chứa HIV đã xác định trong cơ thể con người. Tiến sỹ Melissa Churchill thuộc Học viện Burnett ở Melbourne cho biết HIV thường ẩn náu trong tuyến ức và mô bạch huyết, ruột, lá lách, tinh hoàn, tuỷ xương. Và kết quả nghiên cứu mới của bà cho thấy HIV còn ẩn náu trong các tế bào u não.

    Tiến sỹ Churchill cùng với chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Monash, bệnh viện St Vincent’s Hospital ở Sydney và đại học John Hopkins ở Baltimore, Mỹ thực hiện đợt nghiên cứu này. Các nhà nghiên cứu sử dụng kính hiển vi cực mạnh để theo dõi các tế bào não ở những bệnh nhâm nhiễm HIV để xác định sự hiện diện của virus trong các tế bào u não. Bà cho biết trước đây người ta vẫn nghĩ loại virus này chỉ xuất hiện khoảng 1%, nhưng kết quả nghiên cứu lại cho thấy con số này tăng lên tới 19% và rất nghiêm trọng.

    Phát hiện này đề ra nhiều thách thức mới cho các nhà khoa học hiện đang tiến hành công tác tìm cách loại bỏ virus HIV ra khỏi cơ thể người. Và như vậy cũng có nghĩa là não bộ có nguy cơ sẽ bị huỷ hoại. Nhiều ý kiến cho rằng những tế bào bị nhiễm bệnh và suy thoái chức năng này cũng chính là nguyên nhân nên căn bệnh mất trí, thường xảy ra ở những giai đoạn cuối của người nhiễm HIV.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ