Victoria: Nhiều bệnh nhân không được trợ tử vì không thuộc phạm vi quy định của đạo luật trợ tử
01:00' 23-10-2016
Kể từ khi mới chào đời đến nay, một người đàn ông tên là Jay Franklin, cư ngụ ở Melbourne, đã trải qua gần 150 ca phẫu thuật để cắt bỏ hầu hết ruột vì một chứng bệnh bẩm sinh có tên là Hirschsprung.

Jay Franklin. Photo: Justin McManus
Kết quả là người đàn ông 40 tuổi này đã được gắn một túi nhỏ ở đoạn ruột còn lại để chứa chất thải, cũng như một ống truyền dẫn thức ăn và thuốc điều trị ở phần ngực.
Ông Franklin không thể nếm và ăn thức ăn, phải ngủ đến 15 tiếng mỗi ngày, không thể làm việc và gần như liên tục cảm thấy đau đớn từ các vết sẹo chồng chất ở phần bụng. Do đó, người đàn ông này mong muốn được trợ tử tại nhà riêng và người mẹ của ông là bà Bertha sẽ nắm tay ông vào khoảnh khắc đó. Tuy nhiên, ông Franklin là một trong số nhiều bệnh nhân không thuộc phạm vi quy định của đạo luật trợ tử ở Úc.
Mặc dù động thái về đạo luật trợ tử ở bang Victoria và bang Nam Úc đã được thực hiện, song chính quyền các tiểu bang này không cho phép những bệnh nhân như ông Franklin và một số bệnh nhân khác được quyền trợ tử mặc dù họ phải trải qua sự đau đớn dường như không thể chịu nổi, song lại không thể chết.
Những người ủng hộ việc trợ tử nói rằng điều này đồng nghĩa những trường hợp bị thoái hóa như bệnh thoái hóa dây thần kinh vận động, đa xơ cứng, Parkinson's sẽ không được trợ tử vì không thể xác định rõ thời gian tử vong tự nhiên của những căn bệnh này.
Điều này khiến ông Jocelyn Downie, một giáo sư chuyên ngành luật và y khoa tại Đại học Dalhousie University, Canada, cảnh báo giới hữu trách nước Úc về những hậu quả có thể xảy ra đối với cách tiếp cận này. Hồi tháng Sáu năm nay, Quốc hội bang Victoria đã khuyến nghị chính quyền bang ban hành đạo luật cho phép những người trưởng thành “có khả năng đưa ra quyết định, đang trải qua tình trạng bệnh lý nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời được trợ tử trong những hoàn cảnh nhất định”.
Chính quyền Lao động sẽ có thời hạn đến hết tháng Mười Hai năm nay để phản hồi khuyến nghị này. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Giáo dục bang Victoria, bà Jill Hennessy, cho hay bà sẽ sửa đổi đạo luật trợ tử dựa trên kinh nghiệm của bà đối với người mẹ ruột bị bệnh đa xơ cứng, một hội chứng rối loạn não bộ dần lấy đi khả năng hoạt động về thể chất và tinh thần của người bệnh.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

