Victoria: Các HĐTP phải tham khảo ý kiến cảnh sát trước khi cho phép biểu tình
03:00' 30-06-2016
Các hội đồng địa phương sẽ buộc phải tham khảo ý kiến của Cảnh sát bang Victoria trước khi cho phép người dân biểu tình ở các công viên và đường phố.

Photo: Justin McManus
Những quy định mới sẽ được trình lên quốc hội vào cuối năm nay cũng buộc các hội đồng địa phương phải cấp phép cho các nhóm biểu tình. Động thái này được ban hành nhằm tránh lặp lại cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc thảm khốc xảy ra tại vùng Coburg hồi tháng Năm vừa qua.
Hội đồng Thành phố Moreland đã ủng hộ cuộc biểu tình này bất chấp lời cảnh báo của cảnh sát rằng nó có thể gây ra cuộc đụng độ bạo lực giữa hai nhóm cánh tả và cánh hữu. Nhiều cuộc biểu tình khác trong năm qua cũng trở nên hỗn loạn, khiến giới hữu trách lo ngại về ảnh hưởng của nó và chi phí huy động cảnh sát để trấn áp các cuộc biểu tình này.
Hiện tại chưa có quy định nào yêu cầu các nhóm biểu tình xin phép hội đồng địa phương, cũng như không có quy định nào về việc các hội đồng địa phương tham khảo ý kiến của cảnh sát về nguy cơ bạo lực có thể xảy ra, và các biện pháp nên thực hiện để phòng tránh.
Chính quyền Andrews cũng ban hành các quy định xử phạt mới để ngăn chặn hành động bạo lực giữa các nhóm biểu tình đối nghịch, bao gồm các tội danh mới như gây mất trật tự nơi công cộng, ẩu đả và bạo lực. Theo đó, những người biểu tình bị buộc tội gây mất trật tự nơi công cộng sẽ phải ở tù đến một năm, hoặc đến hai năm nếu họ cố ý đeo mặt nạ để tránh bị nhận diện.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

