Victoria: 1/3 người dân không ủng hộ bình đẳng giới

Photo: Andrew Quilty
Khảo sát có tên gọi VicHealth Indicators Survey, được công bố vào hôm thứ Ba 15/11, cho thấy 35% người dân Victoria có mức độ ủng hộ bình đẳng giới ở mức thấp. Hơn một nửa thanh thiếu niên và 1/3 nữ giới từ 18-24 tuổi cũng có điểm số ủng hộ bình đẳng giới ở mức thấp.
Cuộc khảo sát tìm hiểu mối liên hệ giữa bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới cho thấy những người có quan điểm không ủng hộ bình đẳng giới thường không học đại học, bị thất nghiệp, chủ yếu nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà, xuất thân từ những hộ gia đình có thu nhập thấp, và sống ở các khu vực ngoại ô. Đây là cuộc khảo sát qua điện thoại, được thực hiện bốn năm một lần với sự tham gia của gần 23,000 người dân ở Victoria. Những người tham gia được hỏi về vấn đề an toàn và sự gắn kết ở khu phố, sức khỏe thần kinh, chế độ ăn uống, tập thể dục và lượng bia rượu tiêu thụ. Kết quả cho thấy người dân Victoria uống quá nhiều bia rượu, không ăn đủ rau quả và cần phải tập thể dục nhiều hơn. Chỉ số phúc lợi trung bình của người dân Victoria đạt 77.3 trên tổng số 100, với điểm số cao hơn ở những người trên độ tuổi nghỉ hưu, người có thu nhập cao hơn, người có trình độ đại học, và người sống trong khu vực hẻo lánh.
Cứ 10 người ở Victoria thì có chín người cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình vào ban ngày nhưng vào ban đêm, con số này giảm xuống còn 37% ở nữ giới và 74% ở nam giới. Ngoài ra, cứ bốn người ở Victoria thì có ba người tin rằng mọi người trong khu phố của họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, và chỉ hơn 70% tin rằng có thể tin cậy những người hàng xóm của họ. Khảo sát cũng cho thấy lượng bia rượu mà những người trưởng thành ở Victoria uống mỗi tháng ở mức nguy hiểm, với 40% nam giới và 20% nữ giới có nguy cơ bị gây hại trong thời gian ngắn. Số nam giới uống bia rượu ở mức nguy hiểm nhiều gấp đôi nữ giới, và những người trong độ tuổi 18-24 có nguy cơ cao nhất. Khảo sát chỉ ra rằng chỉ 40% người dân ở Victoria dành hơn nửa giờ để tập thể dục trong bốn ngày mỗi tuần và cứ năm người thì có một người hoàn toàn không tập thể dục.
Lượng trái cây và rau quả mà người dân Victoria ăn mỗi ngày ít hơn một nửa so với mức khuyến cáo, và họ chỉ uống 5.4 ly nước mỗi ngày (trong khi mức khuyến cáo dành cho phụ nữ là tám ly và nam giới là 10 ly). Những hộ gia đình có thu nhập thấp ăn ít rau quả nhất. Cứ 10 người thì có một người ăn thức ăn mang đi ít nhất ba lần một tuần, với những người có hoàn cảnh khó khăn thường mua các thực phẩm giàu calo, chất béo bão hòa, và có bổ sung đường và muối. Giám đốc điều hành tổ chức VicHealth, bà Jerril Rechter, nói rằng các dữ liệu trên cho thấy nhiều chỉ số sức khỏe có thể được cải thiện. "Những thay đổi nhỏ theo thời gian có thể tạo nên sự khác biệt lớn," bà Rechter nói. "Thiết lập những mục tiêu đơn giản và có thể đạt được, chẳng hạn như ăn thêm một ít rau quả mỗi ngày hoặc đi bộ thêm mỗi tuần, với quan điểm sẽ gia tăng những mục tiêu này theo thời gian, có thể tạo nên sự khác biệt lớn đối với sức khỏe và tinh thần của chúng ta trong thời gian dài".
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
