Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, số lượng các cuộc hôn nhân giữa người Hàn với người ngoại quốc đã tăng từ 4.710 vào năm 1990 tới 33.300 vào năm 2009 và con số này được dự báo sẽ cao hơn nữa.
|
|
Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn tới xu hướng này, Công ty mai mối Bien-Aller đã mở cuộc thăm dò ý kiến đối với 274 đàn ông độc thân và 274 phụ nữ độc thân thông qua trang web của mình.
Theo kết quả thăm dò, 32,1% đàn ông nói rằng họ cảm thấy lợi ích lớn nhất từ việc kết hôn với phụ nữ nước ngoài là họ không mấy chú ý tới trình độ học vấn hay địa vị xã hội của chú rể. Lý do tiếp theo là họ tin rằng cô dâu ngoại quốc sẽ ngoan ngoãn , khiến cuộc sống của họ thoải mái hơn (15,3%) và 13,8% trong số người được hỏi nói rằng họ sẽ không cảm thấy bị áp lực từ phía gia đình vợ.
Trong khi đó, 31,4% phụ nữ được hỏi nói họ sẽ cưới một người đàn ông nước ngoài vì điều đó sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn cưới một người Hàn Quốc. Họ cũng tin rằng một người chồng ngoại quốc sẽ tận tâm hơn với gia đình của anh ta (21,9%), trưởng thành hơn (17,2%) và ít để ý về trình độ học vấn, kinh tế hoặc địa vị xã hội (12,8%).
Khi chọn 1 phụ nữ ngoại quốc, 37,6% đàn ông nói rằng màu da là yếu tố quan trong nhất, trong khi 28,5% phụ nữ lại thích đàn ông tới từ các nước phát triển.
"Khi trình độ học vấn và thu nhập của phụ nữ tăng, cả đàn ông và phụ nữ đều gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời," một nhân viên của Bien-Aller nói. "Phụ nữ có xu hướng lựa chọn cẩn thận hơn khi tới thời điểm kết hôn và ngày càng nhiều đàn ông chuyển sang kết hôn với phụ nữ ngoại quốc, trong khi phụ nữ Hàn khó tính hơn trong việc chọn một người chồng Hàn Quốc đáp ứng đủ yêu cầu về học vấn, tuổi tác và các tiêu chuẩn khác.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale

