Tỷ lệ bệnh nhân ung thư được cứu sống ở Victoria đã gia tăng

Photo: thechronicle.com.au
Chính quyền Lao động vừa công bố báo cáo thường niên về tình trạng ung thư ở bang Victoria có tên gọi “Cancer in Victoria Statistics and Trends”. Báo cáo này dựa trên các số liệu của tổ chức Victorian Cancer Registry, bao gồm số liệu về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do ung thư, tỷ lệ sống sót và các dự báo cho tương lai. Một số nội dung chính trong báo cáo là:
• Trong năm 2014, ở Victoria có 30,585 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và 10,744 người bị tử vong vì căn bệnh này. Điều này cho thấy mỗi ngày ở Victoria có 84 người mới bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và 29 người bị tử vong vì căn bệnh này.
• Tỷ lệ bệnh nhân ung thư sống sót trong 5 năm đã tăng từ 63% trong giai đoạn 2004-08 lên 67% trong giai đoạn 2009-13.
• Những bệnh ung thư thường gặp nhất là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ruột, ung thư phổi và khối u ác tính.
• Trước năm 2025-29, ở Victoria sẽ có hơn 41,000 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mỗi năm.
• Tỷ lệ bệnh nhân bị khối u ác tính đang giảm dần.
• Tỷ lệ tử vong do ung thư của người Thổ dân ở Victoria cao hơn những người khác.
• Lần đầu tiên kể từ năm 2003, bệnh ung thư tuyến tiền liệt không còn là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở Victoria.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

