Trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

22:00' 13-11-2023
Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau ngày 15/11 tại San Francisco, Mỹ.


    Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc gặp ngày 15/11, lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ thảo luận về một loạt vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cũng như các cách để "quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm".

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Tập sẽ tới San Francisco ngày 14-17/11 để tham dự "cuộc gặp nguyên thủ Trung - Mỹ". Họ cũng xác nhận ông tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

    "Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng thực hiện các động thái nhằm thật sự ổn định quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, xóa bỏ một số hiểu lầm và mở ra những kênh liên lạc mới", một quan chức Mỹ cho biết.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) gặp nhau tại Bali, Indonesia tháng 11/2022. Ảnh: Reuters

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp nhau tại Bali, Indonesia tháng 11/2022. Ảnh: Reuters

    Theo một quan chức Mỹ, ông Biden và ông Tập sẽ thảo luận về những khủng hoảng cấp toàn cầu như chiến sự Israel - Hamas và Nga - Ukraine, cũng như căng thẳng liên quan vấn đề đảo Đài Loan.

    Quan chức Mỹ khác cho biết một vấn đề "cực kỳ quan trọng" sẽ được thảo luận là khôi phục đường dây nóng quân sự Mỹ - Trung nhằm ngăn chặn bất cứ nguy cơ leo thang tình hình nào giữa hai nước.

    Lần gần nhất lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp trực tiếp là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia tháng 11/2022. Cuộc gặp này được đánh giá là nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước sau thời gian căng thẳng.

    Tuy nhiên, nỗ lực phá băng quan hệ song phương bị cản trở khi Mỹ bắn rơi khí cầu Trung Quốc vào đầu tháng 2. Mỹ cáo buộc đây là khí cầu do thám, trong khi Trung Quốc khẳng định phương tiện này là thiết bị quan trắc khí tượng bay lạc.

    Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ những tháng gần đây tới thăm Trung Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và đặc phái viên tổng thống về môi trường John Kerry.

    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi cuối tháng 10 tới Mỹ, nhận định Bắc Kinh cùng Washington cần "đối thoại sâu, toàn diện" để giảm hiểu lầm và ổn định quan hệ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-tap-va-ong-biden-se-gap-nhau-ngay-15-11-4675579.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ