Thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường đến Ấn Độ hôm 19/5 trong chuyến đi 3 ngày, chỉ vài ngày sau khi hai nước giải quyết một cách êm đẹp một cuộc đối đầu tại khu vực biên giới ở vùng núi Himalaya.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa) vẫy chào khi đến sân bay New Delhi, ngày 19/5/2013.
Văn phòng Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết ông đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho Ấn Độ để nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng trong quan hệ giữa hai nước cùng là thành viên nhóm các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS.
Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng thứ nhì của Ấn Độ. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều vào năm 2012 đã lên đến 51 tỷ euro. Bộ Thương mại Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng 50% kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ trong hai năm sắp tới.
Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc viếng thăm Ấn Độ trong bối cảnh bang giao giữa Bắc Kinh với New Delhi đang trở nên căng thẳng. Ngày 15/4/2013 tại khu vực Himalaya, lính Trung Quốc đã thâm nhập trái phép vào vùng đất mà New Delhi coi là thuộc chủ quyền Ấn Độ. Căng thẳng chấm dứt sau khi đôi bên trở lại nguyên trạng và sau đó đôi bên đều có những cử chỉ hòa giải.
Tranh chấp biên giới trong khu vực giữa Ấn Độ với Trung Quốc đã kéo dài từ năm 1962. Tuy nhiên, ngay từ tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trấn an dư luận rằng, trong quan hệ song phương thì “những quyền lợi chung của đôi bên quan trọng hơn so với những bất đồng”.
Theo trông đợi, các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường với Thủ tướng Manmohan Singh của Ấn Độ sẽ có vấn đề tranh chấp biên giới từ lâu này giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới.
Chương trình chính của chuyến thăm sẽ bắt đầu ngày thứ 20/5. Ông Lý Khắc Cường dự kiến các cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Tổng thống Pranab Mukherjee, Phó Tổng thống Hamid Ansari, Ngoại trưởng Salman Khurshid, lãnh đạo Quốc hội Sonia Gandhi. Vào ngày 21/5, Thủ tướng Trung Quốc đến Mumbai gặp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn nhất của Ấn Độ.
Sau Ấn Độ, Thủ tướng Trung Quốc vào ngày 22/5/2013 sẽ lên đường đến Pakistan, một đồng minh lâu đời của Bắc Kinh. Sau Pakistan, ông Lý Khắc Cường sẽ bay sang châu Âu. Viếng thăm nước Đức, chắc chắn thủ tướng Trung Quốc sẽ đề cập đến xung đột với Liên minh châu Âu về hồ sơ pin mặt trời và những cáo buộc của Bruxelles tố các tập đoàn viễn thông Trung Quốc bán phá giá. Trước khi trở về nước vào ngày 27/5/2013, tại Thụy Sĩ, ông Lý Khắc Cường sẽ thảo luận về hiệp ước tự do mậu dịch với chính quyền Berne.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

