Sức ép xã hội

    Độ chân thực của hình ảnh trên mạng so với hình ảnh thật ngoài đời của các cô nàng là vấn đề lớn nhất với chúng tôi” - Li than thở. “Bạn có thể lên mạng, nhìn ảnh một cô gái trông thật bắt mắt, nhưng khi mời cô ấy đi ăn hoặc gặp gỡ ngoài đời thật thì sẽ thất vọng vì chân dung đời thực khác quá” - Li nhận xét.

    Li cho biết, anh đã đăng ký dịch vụ hò hẹn trên mạng Jiayuan.com với hy vọng sớm tìm được ý trung nhân. “Công việc của tôi rất bận và điều tất yếu là mối quan hệ xã hội của tôi rất bó hẹp” - Li nói. “Chẳng dễ gì để rủ các đồng nghiệp của tôi đi chơi, nếu không nói là rất bất tiện. Vì vậy, Internet giúp tôi có nhiều lựa chọn hơn và dễ quen biết hơn với nhiều người”.

    Phần lớn các bậc phụ huynh Trung Quốc đều mong ngóng con trai hoặc con gái họ kết hôn trước tuổi 30. Những người không thể chọn được bạn đời ở độ tuổi này sẽ bị ghép cho những cái tên không mấy dễ chịu là “shengnan” hay “shengnv” tức “của ế”. Sức ép lập gia đình bằng bất cứ giá nào cũng chính là nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ ly hôn tại Trung Quốc, vốn đã lên đến mức kỷ lục năm 2010.

    Theo Bộ các Vấn đề xã hội, có tới 2 triệu cặp đôi đã đệ đơn ly dị trong năm 2010, hay cứ 1.000 người thì có 1,5 người ly dị. Tỉ lệ này, tất nhiên, thấp hơn nhiều so với tại Mỹ - nơi có 5,2 người ly dị trên 1.000 người. Song, số lượng vụ ly dị tại Trung Quốc đang tăng đột biến theo thời gian.

    Sức ép phải hẹn hò cũng tạo đà cho việc bùng nổ dịch vụ hẹn hò trên mạng, với hàng triệu người đăng ký tìm người yêu, đặc biệt là nam giới. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Phụ nữ quốc gia, Trung Quốc hiện có khoảng 160 triệu cử nhân và có đến một nửa trong số này đăng ký dịch vụ tình yêu qua mạng.

    Bùng phát dịch vụ mạng

    Sau 3 thập kỷ thực hiện chính sách “một con”, cán cân giới tính tại Trung Quốc đã mất cân bằng nghiêm trọng, với tỉ lệ 119,45 nam/100 nữ. Theo Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, vào khoảng năm 2020, Trung Quốc sẽ “thừa” 24 triệu đàn ông đến tuổi kết hôn.

    Tuy nhiên, con số này thực sự lại hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho dịch vụ hẹn hò trên mạng. Theo ước tính, dịch vụ này đã thu hút đến 2 triệu khách hàng trong năm 2010, với khoản thu lên đến 150 triệu USD. Các website hẹn hò như Jiayuan.com, Baihe.com và Zhenai.com sẽ cho phép các khách hàng như Li tạo hồ sơ trên mạng và từ đó thiết lập danh sách những người hẹn hò tiềm năng.

    Ngoài ra, các trang web này cũng tổ chức các buổi gặp mặt giữa các thành viên. “Lợi nhuận tăng lên rất nhanh. Chúng tôi dự kiến sẽ thu về khoảng 30-45 triệu USD trong năm nay” - ông Li Song – sáng lập viên của mạng Zhenai.com – cho hay. “Cho đến nay, chúng tôi đã giúp hơn 2 triệu người tìm được ý trung nhân bền vững” - ông Song tiết lộ.

    Đào tạo kỹ năng hẹn hò

    Có rất nhiều cơ sở đào tạo cách “hẹn hò chuyên nghiệp” cũng ra đời tại Trung Quốc. Chris “Tango” Wu (26 tuổi), là một trong những người kiếm bộn tiền từ lớp đào tạo “kỹ năng hẹn hò” cho những người đàn ông độc thân nhút nhát. Các khóa học của Wu thường kéo dài từ 3 ngày đến một tuần, với đầy đủ các “chiêu”, từ việc hẹn gặp, cách mời bạn gái đi chơi, cách nói chuyện cho đến cả những cử chỉ lãng mạn cần có.

    Chính Wu cũng bất ngờ trước thành công quá mong đợi. “Một người đàn ông ở độ tuổi 30 sẽ sẵn sàng trả cho tôi hơn một nửa số tiền tiết kiệm được – đôi khi là toàn bộ số tiền tiết kiệm – nếu tôi có thể dạy anh ta cách kiếm được một cô bạn gái” - Wu cười.

    Kể từ khi tham gia dịch vụ hẹn hò trên mạng, Li đã có 5 cuộc hẹn với các cô bạn gái tiềm năng. “Tôi đã gặp một số người khiến tôi có thể rung cảm, nhưng vẫn phải đợi phản hồi xem họ có thích tôi không. Vì vậy, về cơ bản là tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm người vợ tương lai của mình” - Li nhún vai.

    Hồng Duyên



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ