Yonhap ngày 25/4 cho biết, Triều Tiên đã chấp nhận thỏa thuận đổi quặng lấy dầu với Iran. Thỏa thuận này nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước.

Giàn khoan dầu Iran
Tin dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Iran Mehdi Ghazanfari nói với hãng tin Mehr của Iran rằng trong một cuộc họp mới đây, hai nước đã quyết định những loại tài nguyên nào sẽ được trao đổi. Triều Tiên muốn đổi quặng sắt lấy dầu thô, phân bón và thép, song hai bên còn chưa quyết định các điều khoản đổi hàng.
Tuần trước, Triều Tiên gửi một phái đoàn, dẫn đầu là Bộ trưởng Dầu mỏ Pae Hak sang hội chợ năng lượng tại Iran. Điều này cho thấy mong muốn của Triều Tiên nhằm thắt chặt quan hệ với quốc gia dầu mỏ.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Triều Tiên, chiếm ¾ nhu cầu về dầu của nước này.
Ngày 22/4 Yonhap dẫn thông tin từ Mongolian Internet đưa tin Triều Tiên gần đây đã đề nghị Mông Cổ viện trợ lương thực với lý do đất nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.
Đề nghị này được đưa ra bởi Đại sứ Triều Tiên Hong Gyu trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Ts. Elbegdorj tại Mông Cổ hôm 16/4 để trao gửi quốc thư .
Vào cuối cuộc gặp gỡ, Đại sứ Triều Tiên nói rằng nước này có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và đề nghị phía Ulan Bator xem xét tới khả năng cung cấp viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng - các nguồn tin cho biết thêm.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

