Điều này ảnh hưởng đến việc học hành của các bạn ấy, đồng thời dân số gia tăng khiến điều kiện chăm sóc y tế, giáo dục không theo kịp tốc độ phát triển dân số.

Nhiều bạn nữ sinh ở Châu Phi trở thành mẹ khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức.
Vì lý do đó, bác Mathew Margao, chủ tịch Hội đồng thành phố Bo chia sẻ: "Thành phố trao học bổng có giá trị 5 năm học phí cho những nữ sinh cam kết giữ trinh tiết của mình đến khi hoàn thành xong bằng Đại học."
Các chuyên gia y tế nữ vào cuộc để kiểm tra độ trong trắng của nữ sinh. Tuy nhiên, việc này vấp phải nhiều rắc rối với các bậc phụ huynh. Một phụ huynh tên là Lahai chia sẻ: "Làm sao tôi có thể để người khác đụng vào người con gái tôi chỉ vì một cái học bổng?".
Bác Abibatu, phát ngôn viên một tổ chức địa phương về nữ giới thì khẳng định, hành động này chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều người về vấn đề nạo phá thai ở tuổi vị thành niên. Nhưng chủ tịch thành phố lại cho rằng, đây sẽ là mũi tên trúng 2 đích, bởi mang thai và phá thai ở tuổi vị thành niên đang là vấn đề gây bức xúc tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có châu Phi. Việc làm này khiến số lượng nữ giới có học thức của thành phố tăng lên và tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn sẽ giảm đi trông thấy."
Tiến Huy (Theo VnExpress )

