Ngày 20/5, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã chính thức bổ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Điều phối đầu tư Quốc gia (BKPM) Chatib Basri làm Bộ trưởng Tài chính.

Tân Bộ trưởng Tài chính Indonesia Chatib Basri.
Theo quyết định của Tổng thống, ông Chatib Basri sẽ thay thế Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Hatta Rajasa, người đã đảm nhận tạm thời quyền Bộ trưởng Tài chính trong thời gian một tháng thay cho người tiền nhiệm là ông Agus Martowardojo được trao nhiệm vụ giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018).
Phát biểu với giới truyền thông, tân Bộ trưởng tài chính Basri cho biết Tổng thống Yudhoyono đã yêu cầu ông trên cương vị mới đảm bảo duy trì chính sách tài khóa, kiểm soát và cải thiện thâm hụt ngân sách, và hoàn thành mục tiêu ổn định tăng trưởng kinh tế vĩ mô ở mức 6,2% năm nay theo kế hoạch ngân sách đã được sửa đổi.
Ngoài ra, tân Bộ trưởng Tài chính còn có nhiệm vụ xây dựng một chính sách tài chính, hay một động lực tài chính, có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư để duy trì tăng trưởng đầu tư ở mức cao, bởi cùng với tiêu dùng trong nước đây là một trong hai động lực tăng trưởng chủ chốt của nền kinh tế Indonesia trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, đồng thời đảm bảo đầu tư phải hướng tới các lĩnh vực đòi hỏi nhiều lao động, hoặc tạo việc làm.
Hiện vẫn chưa có ứng cử viên nào được đề cập tới để thay thế ông Basri giữ chức Chủ nhiệm BKPM.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
