Tin Úc: Tỷ lệ sống sót sau ung thư ở các vùng nông thôn Australia thấp ở mức đáng báo động
07:00' 02-11-2016
“Nếu bạn bị ung thư và bạn sống ở vùng nông thôn, bạn sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn trong vòng 5 năm kể từ khi được chẩn đoán”, đây là nhận định của một báo cáo do Tổ chức Garvan Reseach Foundation thực hiện mới đây.
Picture: Thinkstock
Theo đó, báo cáo nhấn mạnh sự chênh lệch đáng báo động về tỷ lệ tử vong do ung thư giữa các vùng nông thôn và thành phố ở Australia.
Nghiên cứu của tổ chức này khẳng định một người bị bệnh ung thư sống càng xa thành phố lớn thì càng có nguy cơ tử vong cao hơn trong vòng 5 năm kể từ sau khi được chẩn đoán bệnh. Theo số liệu thu thập được cho thấy số lượng bác sĩ chuyên khoa ung thư làm việc ở các vùng nông thông ít hơn 94% so với ở các thành phố lớn, và các bệnh viện công lập ở nông thôn có tỷ lệ bỏ điều trị hóa chất cao hơn 50%, gần gấp đôi tỷ lệ này tại các bệnh viện tư nhân.
Trong khi đó, nghiên cứu chung cho thấy 1/2 số đàn ông và 1/3 số phụ nữ ở Australia sẽ mắc ung thư trước tuổi 85, và cứ 10 người dân Australia thì có 3 người sẽ tử vong vì căn bệnh này ở lứa tuổi 85. Riêng trong năm nay, ước tính sẽ có thêm 130,466 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở Australia, và sẽ có 46,880 người chết vì ung thư, chiếm khoảng 30% tổng số trường hợp tử vong ở đất nước này.
Trong vòng 10 năm tính đến năm 2010, ở các vùng nông thôn Australia có thêm 9000 người mắc bệnh ung thư. Người dân sống ở các địa phương Australia còn có tỷ lệ mắc cao nhất ở 6 trong số các bệnh ung thư được lựa chọn: ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú ở phụ nữ, ung thư ruột, ung thư da, ung thư hạch không Hodgkin và ung thư thận.
Người dân sống ở các vùng sâu vùng xa là những người có nguy cơ tử vong cao nhất do ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư bàng quang, và ung thư tuyến tiền liệt.
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
2.5
/
5
bầu chọn.
1 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
