Tin Úc: Thuốc ho và cảm cúm vẫn làm tổn thất hàng triệu đô la mỗi năm bất kể nhiều cảnh báo được ban hành
03:00' 21-09-2016
Các ông bố bà mẹ ở Úc đã bị tổn thất hàng triệu đô la chi phí thuốc ho và cảm cúm cho con của họ bất kể cảnh báo rằng các loại thuốc này sẽ gây hại đến sức khỏe của trẻ em dưới sáu tuổi.

Photo: theage.com.au
Một nghiên cứu đã cho thấy 1/3 trẻ em dưới sáu tuổi ở Úc được cho uống thuốc ho và cảm cúm mặc dù Cục Quản lý Thuốc Điều trị của Úc (TGA) đã ban hành cảnh báo về các loại thuốc này.
Đây là kết quả của Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em ở Úc đối với hơn 2,000 người cha và người mẹ, và được thực hiện bởi Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia tại Melbourne. Nghiên cứu cũng cho thấy các bậc cha mẹ bị tổn thất ước tính 67 triệu đô la mỗi năm đối với chi phí thuốc ho và cảm cúm cho trẻ em dưới 15 tuổi. Trong khi đó, Cục Quản lý Thuốc Điều trị của Úc khuyến cáo trẻ em từ 11 – 15 tuổi chỉ được sử dụng các loại thuốc này theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá. Bác sĩ nhi khoa Anthea Rhodes, người thực hiện nghiên cứu trên, cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ có con nhỏ nên đến gặp bác sĩ nhi khoa để được kê đơn thuốc.
Bà Rhodes cho biết nghiên cứu cũng cho thấy một khoản chi phí lớn đã được dành ra để mua thuốc hoặc vitamin mà không được bác sĩ kê đơn. Bà Rhodes nói rằng đa số trẻ em bị ho không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc đặc trị nào ngoài việc nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy 92% trẻ em được cho uống thuốc ho và cảm cúm trong vòng 12 tháng qua và 65% trẻ em uống nhiều hơn một loại thuốc. Mặc dù không được bác sĩ kê đơn, một tỷ lệ đáng kể người cha và mẹ vẫn sử dụng các loại thuốc như paracetamol hoặc ibuprofen để điều trị ho cho con của họ (chiếm 27%) hoặc thuốc ngủ (chiếm 10%), và 1/7 những người cha và mẹ cho con uống thuốc ngủ khi đi du lịch.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

