Tin Úc: Thiếu vitamin D làm tăng nguy cơ bị bệnh hen suyễn ở trẻ

23:00' 05-11-2016
Theo một nghiên cứu mới đây, trẻ em bị thiếu vitamin D trong thời gian dài trong 10 năm đầu đời có nhiều nguy cơ bị bệnh hen suyễn và dị ứng.


    Photo: iStock
    Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dị ứng và Miễn dịch học Lâm sàng đã tìm thấy bằng chứng cho thấy mối liên kết rõ ràng giữa việc thiếu vitamin D trong thời thơ ấu và các rối loạn dị ứng như hen suyễn và bệnh chàm.
    Sự thiếu hụt vitamin D đã gia tăng tại các nước đang phát triển do mọi người dành nhiều thời gian ở trong nhà và sử dụng các biện pháp tránh nắng. Mặt trời là nguồn vitamin D tự nhiên tốt nhất. Đây là vitamin quan trọng đối với chức năng của phổi, sự phát triển phổi và chức năng miễn dịch.
    Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ cho thấy tầm quan trọng của vitamin D trong thời thơ ấu của trẻ. Các nhà nghiên cứu tại viện Telethon Kids Institute đã theo dõi hàm lượng vitamin D của một nhóm gồm hơn 260 trẻ có nguy cơ bị bệnh hen suyễn cao từ lúc mới sinh đến lúc 10 tuổi ở Perth.
    Tác giả chính của bài nghiên cứu, Tiến sĩ Elysia Hollams, cho biết trẻ bị thiếu vitamin D càng lâu càng có nguy cơ bị bệnh hen suyễn, dị ứng và bệnh chàm khi lên 10 tuổi. Những trẻ bị thiếu vitamin D ở giai đoạn sáu tháng tuổi cũng có nhiều nguy cơ bị hai căn bệnh có liên quan đến bệnh hen suyễn: đó là vi khuẩn có hại trong đường hô hấp trên tăng và dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới.
    Giáo sư Katie Allen thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch nói rằng những phát hiện này đặt ra câu hỏi liệu có nên bổ sung vitamin D qua chế độ ăn uống.
    "Úc là một trong số ít các nước phát triển không ủng hộ việc bổ sung vitamin D từ thực phẩm chức năng và đó có thể là lý do không phải ngẫu nhiên mà Úc có tỷ lệ bệnh dị ứng cao nhất, bao gồm dị ứng thực phẩm, trong số các nước phát triển", Giáo sư Allen nói. Tuy nhiên, phụ huyng cần phải thận trọng khi mua thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D.
    “Chúng tôi vẫn chưa xác định hàm lượng vitamin D tối ưu đối với phổi và chức năng miễn dịch, và chúng tôi cũng không biết việc bổ sung vitamin D từ thực phẩm chức năng có giải quyết vấn đề này hay không hay cần phải phơi nắng một cách phù hợp”, Tiến sĩ Hollams giải thích.
    Đồng tác giả bài nghiên cứu, Giáo sư Prue Hart, cho hay ở một quốc gia mà việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều bị chứng minh là có hại như ở Úc thì tất cả những việc cần phải làm là xác định “mức độ an toàn và hợp lý” giữa việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và nhu cầu bổ sung vitamin D.
    Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ