Tin Úc: Chương trình tầm soát cổ tử cung quốc gia hứa hẹn sẽ cứu sống nhiều người hơn phương pháp Pap smear
05:00' 05-12-2017
Giới chức y tế Úc đang khuyến khích phụ nữ nước này đến gặp bác sĩ để tham gia chương trình tầm soát cổ tử cung quốc gia, bắt đầu kể từ ngày 1/12. Các chuyên gia về ung thư nói rằng phương pháp xét nghiệm mới sẽ giúp phát hiện những phụ nữ có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung dễ dàng hơn.

ABC News: Margaret Burin
Hàng triệu phụ nữ Úc đã bị trễ hạn xét nghiệm Pap, phương pháp xét nghiệm được khuyến khích thực hiện hai năm một lần và đã giảm một nửa số người bị tử vong vì ung thư cổ tử cung trong 25 năm qua. Nhưng với chương trình tầm soát mới - được gọi là xét nghiệm HPV – số lần xét nghiệm được yêu cầu trong suốt cuộc đời người phụ nữ sẽ ít hơn.
Các bác sĩ trên khắp nước Úc sẽ thực hiện xét nghiệm để tầm soát virus HPV (Human Papillomavirus Virus). Giáo sư Karen Canfell, thuộc Hội đồng Ung thư bang NSW, người tham gia nhóm nghiên cứu đề xuất thay đổi phương pháp xét nghiệm, cho biết phương pháp xét nghiệm mới sẽ làm tăng khả năng phát hiện các tổn thương tiền ung thư.
“Và điều đó có nghĩa là nó sẽ bảo vệ phụ nữ trong khoảng thời gian lâu hơn và giúp họ chống lại nguy cơ ung thư cổ tử cung tốt hơn,” Giáo sư Canfell nói. “Đó là vấn đề quan trọng đầu tiên của phụ nữ mà chúng tôi quan tâm.” Trong chương trình tầm soát mới, phụ nữ sẽ bắt đầu được xét nghiệm ở tuổi 25, thay vì 18. “Qua cuộc nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy xét nghiệm tầm soát vô cùng quan trọng, đó là một trong những điều tốt nhất mà phụ nữ có thể làm để tự bảo vệ mình trước bệnh ung thư,” Giáo sư Canfell nói.
“Và thực sự mọi người nên xét nghiệm cho dù họ có tiêm vắc-xin HPV hay không. Vì vậy, chúng tôi thực sự muốn truyền tải thông điệp rằng, nếu bạn bị trễ hạn xét nghiệm tế bào cổ tử cung (pap smear) - và chúng tôi biết có rất nhiều phụ nữ giống như bạn - thì đây chính là thời điểm và bạn có thể áp dụng phương pháp xét nghiệm mới tuyệt vời này ngay từ bây giờ.”
Hiện tại, tỷ lệ tham gia xét nghiệm tầm soát cổ tử cung ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc rất khác nhau. Vào năm 2015, phụ nữ ở Victoria và Nam Úc là những người tham gia xét nghiệm tích cực nhất, trong khi phụ nữ ở Queensland có tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất. Giờ đây, sau nhiều năm lên kế hoạch, các tổ chức đăng ký tầm soát ung thư cổ tử cung ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc sẽ được sáp nhập.
Giám đốc điều hành Quỹ Ung thư Cổ tử cung Úc, ông Joe Tooma, cho biết vấn đề trong quá khứ là các tổ chức đăng ký tầm soát ung thư cổ tử cung được điều hành theo từng bang và không thống nhất trên cả nước. “Và mỗi tiểu bang đều có những điểm khác biệt,” ông Tooma nói. “Nếu bạn chuyển từ Queensland sang NSW, bạn có thể sẽ không có tên trong hệ thống - vì vậy đó là lý do chúng tôi muốn có một tổ chức đăng ký trên cả nước. Ngày nay mọi người thường hay di chuyển, trong khi chúng ta cần có một dữ liệu nhất quán và một quy trình xét nghiệm giống nhau để phụ nữ có thể xét nghiệm bất cứ nơi nào ở Úc.”
Giáo sư David Currow, thuộc Viện Ung thư NSW, cho biết phương pháp xét nghiệm mới sẽ giúp gia tăng số phụ nữ được tầm soát và chữa khỏi ung thư cổ tử cung. Ông Currow nói rằng vì phương pháp mới thực hiện ít lần hơn nên phụ nữ dễ nhớ lịch xét nghiệm hơn. Giáo sư Currow cũng nói rằng vẫn có khả năng một số phụ nữ không muốn xét nghiệm. Tuy nhiên, ông cho biết giải pháp cho vấn đề này đang được tiến hành và phương pháp tự xét nghiệm cổ tử cung dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm tới.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
1
/
5
bầu chọn.
5 reviews.
