Tin Úc: Chính phủ tích cực hỗ trợ sinh viên người bản địa
03:00' 12-04-2017
Chính phủ Liên đảng sẽ đầu tư 67.5 triệu đô la cho Chương trình Thành công Sinh viên Bản địa trong năm 2017...

Photo: ABC
... trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư 253 triệu đô la trong vòng bốn năm để hỗ trợ 16,000 sinh viên bản địa ở Úc tốt nghiệp đại học.
Bộ trưởng phụ trách vấn đề bản địa Nigel Scullion và Thượng nghị sĩ bang New South Wales Marise Payne hôm 5/4 đã chính thức ra mắt Chương trình Thành công Sinh viên Bản địa tại Đại học Tây Sydney.
Trường đại học này đã được nhận 2.5 triệu đô la để triển khai Chương trình Thành công Sinh viên Bản địa trong năm 2017.
Chương trình này sẽ hỗ trợ các sinh viên bản địa thông qua học bổng, hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn và các hỗ trợ cá nhân khác để giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu của trường đại học và gặt hái thành công.
Chương trình Thành công Sinh viên Bản địa được thực hiện dựa trên khuyến nghị của Báo cáo Đánh giá Khả năng Tiếp cận và Kết quả Đại học của Người Thổ dân và
Người ở đảo Torres Strait năm 2012. Báo cáo này khuyến nghị hợp nhất và cải cách các chương trình hỗ trợ người bản địa bổ sung nhằm đảm bảo nguồn trợ cấp được quản lý linh hoạt, đơn giản và tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện tỷ lệ sinh viên bản địa duy trì việc học và tốt nghiệp đại học.
“Các trường đại học và các học giả người bản địa đã hỗ trợ thiết kế Chương trình Thành công Sinh viên Bản địa. Chương trình này đã được mô tả trong chiến lược Bản địa của Tổ chức các trường đại học Úc hồi tháng trước,” ông Scullion nói.
“Việc học đại học đã là một thành tựu, nhưng kết quả thực sự chính là tốt nghiệp, tìm kiếm việc làm và đóng góp cho cộng đồng, gia đình và tri thức của quốc gia. Số sinh viên đại học người Thổ dân và người ở đảo Torres Strait đã tăng nhanh gấp hai lần những sinh viên khác. Tuy nhiên, sinh viên bản địa lại có xu hướng bỏ học đại học trong năm đầu tiên nhiều gấp hai lần những sinh viên khác ở Úc. Chính phủ Liên đảng đang làm việc chặt chẽ với các trường đại học trên cả nước để giải quyết vấn đề này nhằm đảm bảo nhiều sinh viên bản địa tốt nghiệp đại học và tiếp tục gặt hái thành công.”
Thượng nghị sĩ Payne cho biết hơn 32,000 người bản địa Úc sống ở Tây Sydney và giáo dục là yếu tố quan trọng để thu hẹp khoảng cách việc làm.
“Chúng tôi biết rằng với trình độ học vấn cao thì người bản địa và người phi bản địa ở Úc sẽ gần như không có khoảng cách về việc làm. Trên thực tế, kết quả thậm chí còn tốt hơn đối với những phụ nữ người bản địa có bằng cấp khi họ có tỷ lệ việc làm cao hơn những người phụ nữ không phải người bản địa. Nguồn trợ cấp này sẽ giúp Đại học Tây Sydney hỗ trợ phù hợp hơn với các nhu cầu đa dạng của sinh viên ở địa phương.”
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

