"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rõ rằng nếu thái độ của Iran không thay đổi chúng tôi sẽ hợp tác với nhau để chuẩn bị cho những lệnh trừng phạt sâu rộng hơn trong khuôn khổ của một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", bà Merkel phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu đang ở thăm Đức. "Chúng tôi đã liên tục đưa ra đề nghị hợp tác minh bạch với Iran. Không may là họ không chấp nhận những đề nghị đó", Thủ tướng Đức nói tiếp. Theo lời bà Merkel, trong một vài tuần tới chính phủ của bà sẽ họp với các nước khác để chuẩn bị thúc đẩy thêm các biện pháp trừng phạt hà khắc hơn nhằm vào Tehran.
Thủ tướng Netanyahu cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức áp dụng những “biện pháp trừng phạt mạnh tay” nhằm vào Iran. Đức và Israel hôm 18/1 đã tổ chức một cuộc họp nội các chung ở thủ đô Berlin. Đây là lần đầu tiên diễn ra một sự kiện như vậy trong lịch sử hai nước. Đức chỉ tổ chức các cuộc họp nội các chung với rất ít đối tác quốc tế, ví dụ như Pháp và Ba Lan. Vì thế, cuộc họp lần này đã cho thấy mối quan hệ chặt chẽ, mạnh mẽ giữa Đức và Israel được hình thành kể từ sau vụ thảm sát người Do Thái. Cuộc họp nội các chung giữa Đức và Israel là nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đồng thời để trao đổi các ý tưởng về những vấn đề như khủng hoảng hạt nhân Iran và tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

