Các chuyên gia tin rằng sự gia tăng đột biến này có thể là hậu quả của tình trạng thời tiết ẩm ướt đột ngột và những trận lụt xảy ra trong mấy tháng đầu năm.
Cụ thể, những tiểu bang có tỷ lệ nhiễm cúm cao gồm có NSW, Queensland và South Australia, với những loại cúm như H1N1 (thường gọi là cúm heo), và cúm B, là loại cúm thường hay xảy ra nhất.
Số liệu do Hệ thống giám sát bệnh tật quốc gia cho thấy từ đầu năm đến nay đã có tới 7931 ca nhiễm cúm được xác nhận trên cả nước, cao hơn khoảng bốn lần so với 1989 ca ghi nhận được trong thời gian từ tháng 1 – tháng 7, 2010.
Số ca nhiễm cúm được phát hiện trong những tháng mưa lũ đầu năm 2011 cũng cao hơn đáng kể so với năm 2010. Tính riêng thời gian từ tháng Năm tới nay, số ca nhiễm bệnh đã tăng hơn 200%. Riêng trong tháng Sáu vừa qua có 2454 ca nhiễm bệnh, và từ đầu tháng Bảy đến nay đã có 1345 ca.
Tổ chức nghiên cứu bệnh cúm Influenza Specialist Group, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hoạt động nhằm nâng cao ý thức của người dân về căn bệnh cúm này, cho biết trong thời gian tới, đặc biệt là khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng Mười, số ca nhiễm cúm ở Australia sẽ còn tăng mạnh do đây là khoảng thời gian thường số ca nhiễm bệnh tăng mạnh nhất trong năm.
Chủ tịch của tổ chức này, ông Alan Hampson, cho biết rất khó để tìm ra nguyên nhân chính xác của tình trạng gia tăng số ca nhiễm bệnh đột biến như vậy, nhưng nhiều khả năng là do những trận lụt xảy ra hồi đầu năm nay tại nhiều vùng trên cả nước.
Qua đây, ông Hampson cũng kêu gọi những trường hợp có nguy cơ nhiễm cúm cao như người già, phụ nữ mang thai và những người có vấn đề về sức khỏe như bệnh tim, bệnh thận và phổi, hen suyễn và tiểu đường, cần phải chú ý đề phòng nhiễm bệnh, tốt nhất là bằng cách tiêm phòng vaccine.
Một biện pháp đơn giản khác giúp phòng ngừa bệnh là tránh đến gần những chỗ đông người và thường xuyên rửa sạch tay.

